Nông dân ngoại thành hối hả chuẩn bị hoa tết

Trần Cửu Long Thứ năm, ngày 09/01/2020 06:10 AM (GMT+7)
Hơn 10 năm nay, cứ sắp đến dịp Tết Nguyên đán, anh Trương Bá Hầu (ấp 3, xã Tân Quý Tây, Bình Chánh) lại chuẩn bị các loại hoa tham gia thị trường tết. Hiện ngoài 1.500 chậu hoa vạn thọ Thái, 1.300 cây sống đời, 1.000 cây hoa đồng tiền…, anh còn trồng thêm 60.000 cây giống hoa vạn thọ Thái, 20.000 cây giống cúc giống… Anh Hầu cho biết, tết năm ngoái, với hơn 3.000m2 đất vườn trồng hoa kiểng bán tết, anh có doanh thu hơn 250 triệu đồng.
Bình luận 0

img

Nông dân xã Bình Lợi chăm sóc mai vàng bán Tết.  Ảnh: C.L

Tại làng mai vàng xã Bình Lợi (Bình Chánh), ND đã chuẩn bị được hơn 50ha đất với trên 350.000 cây mai vàng và hơn 5ha hoa sống đời, hoa vạn thọ để tham gia thị trường tết. Tương tự,  làng hoa vạn thọ ở ấp 3 (xã Qui Đức), ND cũng đã trồng hơn 10ha hoa vạn thọ Thái.

Theo Hội ND huyện Bình Chánh, nhờ chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị có hiệu quả, ND Bình Chánh đã phát triển thêm mô hình hoa lan, cây kiểng… ND các xã Tân Quý Tây, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long, Tân Nhựt, Tân Kiên, Quy Đức… đã chuẩn bị được hơn 300ha hoa lan, cây kiểng, hoa nền…

Hội Làm vườn - trang trại và sinh vật cảnh huyện phối hợp Hội ND huyện, Trạm Khuyến nông Bình Tân tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật trồng mai cho hoa nở đúng tết; tập huấn phương án bảo quản, tiêu thụ… trong dịp tết.

Ông Nguyễn Hoàng Thông - Chủ tịch Hội Làm vườn - trang trại và sinh vật cảnh huyện Bình Chánh cho biết: Năm qua, giá vật tư phục vụ trồng hoa lan, cây kiểng tăng 10 - 15%, giá nhân công lao động thời vụ  tăng 10%. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân, giá hoa Tết năm nay cũng được dự báo tăng 15 - 20% so với năm ngoái, do đó nhà vườn sẽ có thu nhập cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem