Nông dân nhận lương hưu 300.000 đồng/tháng

Thứ hai, ngày 09/01/2012 13:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ 100.000 đồng/người/tháng, chỉ sau 9 tháng (từ tháng 4.2011) đến nay mức lương hưu cho nông dân từ 60 tuổi trở lên đã chính thức tăng tới 300.000 đồng/người/tháng từ ngày 1.1.2012.
Bình luận 0

Vượt qua thử thách

Tháng 5.1989, xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội đã thành lập Quỹ Bảo hiểm nông dân để chăm lo đời sống của bà con. Để lấy tiền quỹ, ban đầu HTX Nông nghiệp xã Thanh Văn đã bán 20 tấn thóc được 10 triệu đồng gửi vào Trung tâm tín dụng của huyện Thanh Oai nhằm lấy lãi chi bảo hiểm cho nhân dân. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn Quỹ này đã bị vỡ.

img
Bí thư Đảng ủy xã Thanh Văn Ma Quang Thỉnh trao sổ lương cho người già.

Không chùn bước trước khó khăn, khi đời sống đã khá lên nên từ đầu những năm 2000, Đảng ủy xã đã chủ trương huy động nguồn lực từ tập thể và cá nhân đóng góp. Đến cuối năm 2010, Quỹ Bảo hiểm và phúc lợi nông dân xã Thanh Văn đã có đủ một số tiền chi trả trợ cấp cho những người từ 60 tuổi trở lên với mức lương 100.000 đồng/tháng.

Từ tháng 4.2011, Quỹ chính thức đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Tam Việt (64 tuổi) thôn Bạch Nao cho biết: "Với 100.000 đồng/tháng tôi đủ gạo ăn, chăn nuôi thêm con gà, con vịt, trồng thêm luống rau thế là cuộc sống tuổi già cũng đã ổn. Nay, được nhận 300.000 đồng/tháng, tôi có thể phụ giúp một phần nhỏ tiền điện, nước hàng tháng cho các con".

Nhận sổ lương mới từ Quỹ Bảo hiểm và phúc lợi nông dân xã Thanh Văn, ông Hoàng Văn Vận, 82 tuổi, thôn Bạch Nao tâm sự: "Đây là món quà quý đối với người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn. Cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời chẳng ai nghĩ về già lại có lương hưu". Ông Vận bảo vợ ông, bà Nguyễn Thị Hởi (74 tuổi) đang ốm nằm nhà nên số tiền 600.000 đồng tháng này sẽ dành để mua thuốc cho bà.

Không lo vỡ quỹ

Theo ông Quang Văn Thỉnh - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Văn, Trưởng ban Kiểm tra Quỹ Bảo hiểm và phúc lợi nông dân xã, thời điểm này quỹ đã đủ khả năng chi trả 500.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, để quỹ hoạt động lâu dài và "có sức sống bền bỉ" với việc tăng lương cần có lộ trình vì thực tế hiện nay lãi suất ngân hàng không ổn định.

img Tính đến ngày 31.12.2011, toàn xã có 1.056 thành viên chính thức đóng bảo hiểm được gần 4 tỷ đồng. Trong đó số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên tham gia là 585 người, đạt 99% tổng số người cao tuổi của xã. img

"Sắp tới chúng tôi sẽ ra Nghị quyết về việc tăng lương hưu và chắc chắn đến năm 2015 lương hưu của nông dân sẽ tăng lên 500.000 đồng/người/tháng. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới mang màu sắc Thanh Văn"- ông Thỉnh cho biết thêm.

Định hướng của Thanh Văn là ngoài trả lương hưu còn mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ miễn giảm học phí cho học sinh trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2013, có 70% số người trong độ tuổi lao động trong xã tham gia Quỹ Bảo hiểm.

Được biết, hiện nay, tất cả người dân xã Thanh Văn từ 16 tuổi trở lên đều được đóng bảo hiểm với mức 20.000 đồng/tháng, trong vòng 20 năm để nhận lương hưu. Ngoài nguồn đóng góp của các thành viên, xã còn huy động sự tham gia đóng góp của các nhà hảo tâm, vận động các tổ chức, cơ sở tham gia nhằm mục đích chăm lo đời sống cho người nông dân khi về già.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem