nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
-
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu bà Nguyễn Thị Thu Trà, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
-
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Thái Nguyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Vũ La Hoàng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân TP.Thái Nguyên.
-
Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã đem lại sự đổi thay rõ nét trong đời sống của nhiều hộ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhiều hộ khó khăn đã trở nên khá, giàu và giúp đỡ những hộ khó khăn khác cùng vươn lên làm giàu.
-
Tổng kết giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Long An có hơn 432.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 3 cấp. Dù trồng trọt, chăn nuôi trên bờ hay dưới nước, nông dân Long An cũng giàu to.
-
Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện Thủ Thừa (Long An) đã vận động nông dân đóng góp hơn 179.200m2 đất xây dựng nông thôn mới. Thông tin này được báo cáo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thủ Thừa lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, 18 - 19/4.
-
Hiện mô hình nuôi dúi má đào và dúi mốc của ông Lê Trọng Lệ ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 2.000 con, mỗi năm mang lại nguồn thu khoảng một tỷ đồng.
-
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc hôm qua (7/4). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 29 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Bạch tái cử chức chủ tịch.
-
Tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, lãnh đạo Hội Nông Dân xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả cho thu nhập cao có thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng/năm.
-
Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vận động 46 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trao tặng con giống, thức chăn nuôi, bán phân bón trả chậm…với tổng số tiền trên 450 triệu đồng cho 74 lượt hộ nông dân nghèo.
-
Thấy trồng lúa “không có ăn”, ông Ngô Văn Em (xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nhảy sang đào ao ương cá giống, trong đó có cá tra giống để rồi thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Từ mô hình nuôi thứ cá không vảy, giúp Việt Nam xuất khẩu thu cả tỷ đô la, ông đã giàu lên.