TT-Huế: Nhiều nông dân ở Phong Điền có doanh thu tiền tỷ, tạo việc làm cho số lượng lớn lao động

Diệu Huyền Thứ tư, ngày 23/10/2024 13:16 PM (GMT+7)
Bằng các mô hình kinh tế cho doanh thu tiền tỷ, nhiều hội viên nông dân ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho lượng lớn lao động.
Bình luận 0

Ngày 23/10, Hội Nông dân huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, có 5.928 hộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lan tỏa sâu rộng đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

TT-Huế: Nhiều nông dân ở Phong Điền có doanh thu tiền tỷ, tạo việc làm cho lượng lớn lao động- Ảnh 1.

Người lao động làm việc tại trang trại của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Nguyễn Tấn Sáu (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Ảnh: T.H.

Từ trong phong trào này, đã xuất hiện nhiều hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vừa làm giàu cho gia đình, vừa giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương về vốn, việc làm để vươn lên thoát nghèo.

Điển hình như ông Hồ Văn Điệu (xã Điền Lộc) với mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá. Hiện mô hình của ông Điệu có tổng doanh thu mỗi năm đạt hơn 1.150 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi 750 triệu đồng. Mô hình này đã tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Hộ ông Lê Văn Trực (xã Phong Hòa) với mô hình sản xuất nhà rường mỗi năm cho lợi nhuận 1,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên 15 lao động với thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng.

TT-Huế: Nhiều nông dân ở Phong Điền có doanh thu tiền tỷ, tạo việc làm cho lượng lớn lao động- Ảnh 2.

Các thành viên Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Tấn Sáu. Ảnh: Văn Lâm.

Hộ ông Nguyễn Tấn Sáu (xã Phong Hiền) với mô hình trang trại nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao kết hợp nuôi lợn, nuôi cá cho doanh thu tiền tỷ mỗi tháng. Mô hình của ông Sáu tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập từ 7,5- 10 triệu đồng/người/tháng, chưa tính lượng lớn lao động thời vụ...

Theo Hội Nông dân huyện Phong Điền, trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội trên địa bàn huyện sẽ tăng cường chuyển giao khoa học, kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên nông dân vươn lên làm giàu, qua đó chung sức xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem