Nông dân sợ bệnh nhưng vẫn hút thuốc lá

Thùy Anh Thứ tư, ngày 01/03/2017 06:20 AM (GMT+7)
Đây là thực tế đang diễn ra tại nhiều huyện ở tỉnh Tây Ninh, nơi trước kia có tỷ lệ nông dân trồng cây thuốc lá cao.
Bình luận 0

Theo ông Ngô Hoàng Việt – Phó Ban kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân (ND) tỉnh Tây Ninh, hiện toàn tỉnh có hơn 100.000 hội viên trên 9 đơn vị hành chính. Hội viên ND chủ yếu tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt là chính.

img

Tiêu hủy thuốc lá nhập lậu ở Tây Ninh.  Ảnh: T.L

Cách đây không lâu, khi tham gia lớp tập huấn tuyên truyền về kiến phức phòng tránh tác hại của thuốc lá cho hội viên ND, khi tôi đến đã thấy rất nhiều hội viên ngồi quán cà phê trước cổng hút thuốc lá, khói nghi ngút. Thậm chí trong giờ giải lao của lớp, nhiều hội viên lại lôi thuốc ra hút”.

Ông Lê Văn Hiệp

“Do thói quen từ lâu, quá trình lao động, ngồi nói chuyện hay làm việc trong những điều kiện vất vả, lại tư do nên rất nhiều hội viên hội ND đang hút thuốc lá. Cứ 10 hội viên lại có khoảng 4-5 người hút thuốc” – ông Việt nói.

Ông Việt cũng cho biết vào cuối năm 2016, Trung ương Hội NDVN có phối hợp Hội ND tỉnh Tây Ninh mở 4 lớp tập huấn về kiến thức phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, có gần 100 hội viên và cán bộ hội đã được truyền thông về các kiến thức phòng chống tác hại của thuốc lá, cách cai thuốc lá, thực hiện kêu gọi các thành viên khác cùng bỏ hút thuốc.

Cũng theo ông Việt, có một điểm hạn chế khiến cho công tác tuyên truyền, vận động bà con bỏ thuốc lá rất khó là do đặc thù nhiều huyện, thị xã của Tây Ninh từ lâu có trồng cây thuốc lá.

“Do vậy rất nhiều hội viên trên địa bàn tỉnh cũng tham gia sản xuất thuốc lào, bán nguyên liệu làm thuốc lá và trực tiếp hút thuốc. Việc hút thuốc trở thành phố biến trong khu dân cư, lúc lao động, đặc biệt mỗi khi có hội hè, đám... Nhiều huyện như Trảng Bàng, Châu Thành, bà con tổ chức sản xuất thuốc lá thành vùng sản xuất lớn. Do vậy, nếu nói tuyên truyền để bà con bỏ thuốc lá, chắc cần phải có thời gian và được đầu tư mạnh hơn nữa” – ông Việt nói thêm.

Ông Lê Văn Hiệp – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Tây Ninh thì thấy làm buồn về thực trạng này. Ông Hiệp kể lại một câu chuyện mà ông từng chứng kiến: “Cách đây không lâu, khi tham gia lớp tập huấn tuyên truyền về kiến phức phòng tránh tác hại của thuốc lá cho hội viên ND, khi tôi đến đã thấy rất nhiều hội viên ngồi quán cà phê trước cổng hút thuốc lá, khói nghi ngút. Thậm chí trong giờ giải lao của lớp, nhiều hội viên lại lôi thuốc ra hút”.

Mặc dù còn khá nhiều người nghiện thuốc, nhưng thực tế sau lớp tập huấn một bộ phận hội viên cũng đã bày tỏ nỗi lo sợ trước tình trạng bệnh tật và có ý định muốn từ bỏ thuốc lá. Các giảng viên của Trung tâm Truyền thông sức khỏe của tỉnh cũng đã hướng dẫn họ cách thức bỏ thuốc.

“Mong muốn của chúng tôi là tiếp tục được Trung ương Hội NDVN và các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ thêm kinh phí để chúng tôi có thể thực hiện được nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn cho người dân. Từ đó, nâng cao hiểu biết của người ND về tác hại của thuốc lá giúp họ từ bỏ thuốc lá” – ông Hiệp nói về dự định trong thời gian tới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem