Nông dân thái nguyên

  • Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng nhằm thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đảm bảo an toàn, ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất và các chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm.
  • Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội ND tỉnh Thái Nguyên chủ trì thực thiện trong 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã có hàng trăm hộ nông dân của Thái Nguyên là tỷ phú nhờ sản xuất, kinh doanh giỏi.
  • Người dân ở xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn (T.P Thái Nguyên) đã coi cây ổi là cơ hội tốt nhất để làm giàu. Trái ổi Linh Sơn với chất lượng đặc biệt được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thu về hàng trăm triệu đồng mỗi vụ ổi.
  • Từ 3ha đất cằn cỗi, bỏ hoang, ông Phạm Văn Trinh (sinh năm 1967) ở xóm Thuận Đức 3, xã Minh Đức (T.X Phổ Yên) đã kỳ công lập nên trang trại cây ăn quả trồng cam, ổi đường và nhãn mỗi năm thu về 600 triệu đồng.
  • Nhà có 8.000m2 đất trồng chè sạch, mỗi năm gia đình ông Lê Quang Nghìn, người dân tộc Ngái, ở xóm Hồng Thái 2 (xã Tân Cương, TP Thái Nguyên) thu được hơn nửa tỷ đồng/năm.