Nông dân VN xuất sắc

  • Tối 12/10, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019 mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc nhất được tổ chức trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc Phòng (Hà Nội).
  • Là người tiên phong “bỏ nhà” lên rừng khai phá đất trồng rừng, đến nay ông Lăng Văn Kời (thôn Giao Thủy, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) sở hữu hơn 20ha đồi rừng trồng nhiều loại cây như hồi, sở, keo, bạch đàn, mỡ, thông… cho ông thu nhập hơn nửa tỷ mỗi năm. Với sự cố gắng, nỗ lực đó, ông Kời vinh dự được Hội đồng chung khảo bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019".
  • Những ngày này, vườn na của anh Nguyễn Trí Tuấn, sinh năm 1980 ở thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Mọi công việc như cắt tỉa bớt cành lá, dọn cỏ, phát đường, bẫy bả ruồi vàng...tất cả các khâu đều đang được gấp rút hoàn tất để chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch na.  Nhờ có kỹ thuật chăm sóc vườn na kết hợp với việc bao tiêu đầu ra cho bà con cùng nhiều ngành nghề dịch vụ khác, gia đình anh Tuấn thu tiền tỷ mỗi năm.