Nông dân xứ núi tự chế xe đạp 4 bánh chở rơm

Trọng Bình Thứ bảy, ngày 16/05/2015 06:30 AM (GMT+7)
Bằng sự chuyên cần, sáng tạo, ông Nguyễn Lợi Đức - nông dân nuôi bò ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn (An Giang) đã sáng chế chiếc xe chở thức ăn cho bò, băng qua những cánh đồng vùng Bảy Núi rất hiệu quả. 
Bình luận 0
img
Chiếc xe đạp  vận chuyển rơm rất  hiệu quả tại vùng Bảy Núi. T.B

Đây là một chiếc xe đạp nhưng có 4 bánh, được tận dụng từ các đồ phế liệu như: Tổ hợp, nhông truyền động được lấy từ các bộ phận của chiếc máy cày phế thải... “Chiếc xe hỗ trợ rất nhiều cho việc vận chuyển rơm và cỏ phục vụ nguồn thức ăn cho trang trại bò” – ông Đức cho biết.

Với thiết kế độc đáo, chiếc xe có khả năng vận chuyển rơm, cỏ dễ dàng và hiệu quả trên mọi địa hình vùng Bảy Núi (trên đồng khô, đất cát ven triền núi và cả dưới đồng trũng sình lầy miền núi). Xe cũng không tốn nhiên liệu mà chỉ tốn công một người vừa lái vừa đạp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem