Vào ngày 11/2, AFC đã công bố những án phạt sau buổi họp của Ban Kỷ luật vào ngày 10/02. Đáng chú ý, trong những án phạt mà AFC đưa ra HLV Park Hang-seo cũng góp mặt.
Theo đó, với lỗi phản ứng trọng tài trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia vào ngày 10 tháng 12, HLV Park Hang-seo sẽ bị cấm chỉ đạo bốn trận theo Điều 38.2.4 trong Bộ luật Kỷ luật và Đạo đức của AFC.

HLV Park Hang-seo.
Rất may, án phạt này chỉ áp dụng trong các trận giao hữu. Ở các giải đấu chính thức như Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo vẫn được phép chỉ đạo các học trò.
Ngoài việc bị cấm chỉ đạo bốn trận, HLV Park Hang-seo còn bị phạt 5.000 USD và bị cảnh cáo sẽ nhận hình phạt nặng hơn nếu tái phạm hành vi tương tự trong tương lai.
Trong hiệp hai trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, HLV Hang-seo đã bị truất quyền chỉ đạo vì phàn nàn với trọng tài về tình huống Trọng Hoàng bị cầu thủ đối phương phạm lỗi thô bạo, cũng như việc trọng tài cho trận đấu tiếp diễn khi hai cầu thủ Việt Nam đang ở ngoài sân.
Trước mắt, trận đấu đầu tiên mà HLV Park Hang-seo không được chỉ đạo chính là trận giao hữu với Iraq trên sân Gò Đậu vào 26/3 tới, nhưng ông sẽ trở lại băng ghế huấn luyện ĐT Việt Nam trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 vào 31/3.
PV (Foxsports/VN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.