NÓNG: Khá Bảnh lĩnh án

Nhóm PV Thứ tư, ngày 13/11/2019 12:02 PM (GMT+7)
HĐXX TAND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra hình phạt đối với Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi, trú xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Bình luận 0

Khá Bảnh trả lời câu hỏi của HĐXX trong phiên toà sáng 13/11.

Sáng 13/11, TAND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi, trú xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc theo điều 321 và 322 Bộ luật hình sự 2015.

Ngoài Ngô Bá Khá, 5 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi), Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) bị xét xử tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 44 ngày, tiền giao dịch giữa Khá Bảnh và Quang là gần 5 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Quang hưởng lợi khoảng 56 triệu. Ngoài Quang, Khá Bảnh cũng giao dịch cùng các bị can khác trong nhiều ngày.

Từ việc giao dịch đánh bạc với số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng nói trên, Khá đã thu lời bất chính khoảng gần 300 triệu đồng, cá biệt trong đó có 2 ngày Khá thu lời gần 50 triệu đồng/ngày.

Trong phần xét hỏi của HĐXX, Ngô Bá Khá khai nhận bản thân làm thợ mộc cùng chị gái, một ngày thu nhập khoảng 500 - 700 nghìn đồng, không cần đánh bạc cũng "đủ sống". HĐXX hỏi Khá lý do cuộc sống không khó khăn mà vẫn phạm tội? Khá trả lời "do tuổi trẻ suy nghĩ bồng bột".

Cũng trong phần xét hỏi này, Khá Bảnh xin lại số tài sản gồm 1 xe ô tô, 1 chiếc điện thoại Iphone đời mới, 1 chiếc laptop và 1 cụm máy tính để, bàn cùng giấy tờ có liên quan do những tài sản trên không sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, chiếc ô tô được Khá mua từ năm 2017 mà theo lời khai của bị cáo là "mua từ thời điểm chưa biết đánh bạc".

Cũng như Ngô Bá Khá, 5 bị cáo còn lại khi được hỏi lý do đã biết hành vi của mình vi phạm pháp luật mà vẫn làm đều cho hay, "bản thân suy nghĩ bồng bột, mục đích đánh bạc chỉ để thu lời nhanh chóng".

Kết thúc phiên xét hỏi, Ngô Bá Khá cho hay bản thân trong thời gian bị bắt tạm giam đã rất ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Mong muốn duy nhất của bị cáo là sớm được thi hành án, kết thúc thời gian cải tạo để đoàn tụ với gia đình, trở thành công dân tốt, không tái vi phạm pháp luật.

img

Ngô Bá Khá cùng các đồng phạm nghe HĐXX tuyên án cuối phiên toà sơ thẩm.

Đại diện VKSND trong phần luận tội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Bá Khá tổng hình phạt 10 - 11 năm tù với 2 tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, truy thu số tiền hơn 5,2 tỷ đồng đã được làm rõ trong quá trình điều tra.

Tự tranh luận về hình phạt này, bị cáo Ngô Bá Khá cho rằng hình phạt cải tạo 10 - 11 năm tù là quá cao. Về số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, Khá nói bản thân chỉ thu lợi khoảng 300 triệu đồng, số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng "chỉ là những con số mà bị cáo gửi cho đồng phạm chứ bị cáo chưa được sờ vào bao giờ".

"Từ lúc chơi lô đề đến bây giờ, bị cáo chỉ nhìn thấy số tiền mấy chục triệu chứ chưa nhìn thấy số tiền hơn 4 tỷ này bao giờ", Khá nói tại toà.

Giải thích cho bị cáo về vấn đề này, HĐXX cho hay, tất cả những số tiền thu, chi hay xuất phát từ hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc đều phải bị truy thu, nộp về ngân sách Nhà nước. Đây là quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên toà lúc 11h30 cùng ngày, HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Quang 5 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Ngô Lương An 20 tháng tù; Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù; Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù. Các bị cáo Quý, An, Công cùng bị phạt bổ sung 10 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Video: Toàn cảnh phiên xét xử Ngô Bá Khá cùng đồng phạm

Khá Bảnh và những điều chưa tiết lộ về nhân thân trước toà

Khai báo nhân thân trước toà, Ngô Bá Khá đã bộc bạch bản thân trước khi bị bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem