Nông nghiệp 4.0
-
Mới đây, tại tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 – 2015, triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.
-
Từ những năm đầu thế kỷ 21, thế giới hay dùng khái niệm nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), điển hình là những mô hình canh tác của Israel, các nước Âu - Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 4/5/2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư (4.0).
-
Tại sự kiện được xem như “Hội nghị Diên Hồng” cho các doanh nghiệp (DN) nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã “đặt hàng” cho ngành nông nghiệp 10 năm tới phải đứng vào top 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó lĩnh vực chế biến nông sản đứng vào top 10 thế giới.
-
Ngày 4.7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0'.
-
Chiều nay 4.7, 2 Bộ trưởng: NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ chủ trì hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0”. Hội thảo do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tại trụ sở nhà trường (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).
-
Trang trại điện Mặt Trời có công suất lắp đặt 20 megawatt được kỳ vọng giúp cắt giảm 20.000 tấn khí CO2 thải ra môi trường mỗi năm.
-
Việc mua lại công ty Monsanto sẽ giúp tập đoàn Bayer mở rộng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp kỹ thuật số.
-
Quản lý trang trại nuôi heo, gà bằng camera có kết nối internet, hệ thống điện nước tự động bật - tắt nên dù ở cách trang trại cả ngàn cây số vẫn quản lý công việc như ở nhà. Ðó là một phần hoạt động của một trang trại chăn nuôi của anh Vũ Văn Tuyên, thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Chỉ bán phân gà thôi mà mỗi tháng anh Tuyên có 30 triệu đồng đủ tiền trả lương cho 7 lao động.
-
Chiều 7.5, tại Hà Nội, Ban Sơ khảo Cuộc thi “Tôi là Nông dân 4.0” năm 2018, đã tiến hành chấm sơ khảo. Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức Cuộc thi nhưng số lượng tác phẩm dự thi gửi về cho BTC không hề nhỏ, với những dự án hết sức phong phú, đa dạng, thể hiện sự hấp dẫn riêng của một sân chơi lần đầu tiên được tổ chức cho nông dân áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
-
Ban Tổ chức Cuộc thi “Tôi là Nông dân 4.0” năm 2018 cho biết, sau khi kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15.4 vừa qua, các thành viên Ban Tổ chức đã tiến hành thống kê, phân loại các tác phẩm. Sau 6 tháng kể từ khi phát động, Cuộc thi “Tôi là Nông dân 4.0” đã nhận được tổng cộng gần 1.000 bài dự thi ở khắp mọi miền đất nước gửi về.