Nông nghiệp 4.0

  • Theo các chuyên gia, với những thị trường khó tính như châu Âu, dù đã có hiệp định thương mại tự do thì để chinh phục được, hàng hóa vẫn cần đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Muốn đạt được điều đó, ứng dụng nông nghiệp 4.0 là một giải pháp bền vững.
  • Hệ thống lắp đặt dưới đất 10-15 cm, tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp nhận biết độ ẩm, mực nước... thiết bị do ông Ngô Hùng Thắng huyện Lấp Vò sáng chế.
  • Các HTX nông nghiệp của TP HCM khó mở rộng quy mô, nông dân chưa yên tâm đầu tư nông nghiệp 4.0 do vướng thủ tục xin phép xây dựng.
  • Tổ chức Crop Life Châu Á và Báo Nông thôn Ngày nay vừa ký biên bản ghi nhớ phối hợp truyền thông trong các vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng thuốc bảo vệ đúng cách để hình thành một nền nông nghiệp thông minh và an toàn.
  • Với diện tích 1,3ha nhà kính, ông Đào Quang Trịnh (ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) chi hàng chục tỷ đồng đầu tư trồng hoa lan hồ điệp theo công nghệ mới và bước đầu đã gặt hái thành công, cho thu nhập 3 - 4 tỷ đồng/năm.
  • Việc tham gia ứng dụng công nghệ 4.0 chưa nhiều, tập trung vào một số khâu, công đoạn còn manh mún, tự phát… là những nút thắt trong phát triển nông nghiệp 4.0 ở Việt Nam.
  • Dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Nghệ An chiều 23.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với các doanh nhân, doanh nghiệp: Nghệ An là đất địa linh nhân kiệt, là nơi sản sinh nhiều người tài hoa trong các lĩnh vực, đặc biệt là hào kiệt trong kinh doanh, nhiều người tiên phong nông nghiệp 4.0.
  • Khác với nông nghiệp công nghệ cao là tập trung thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang hiện đại, nông nghiệp 4.0 là thay đổi phương thức quản lý nông nghiệp. Theo đó, nông nghiệp 4.0 sẽ mở đường cho những hoạt động sản xuất chính xác, chặt chẽ mà con người không cần có mặt trực tiếp.
  • Các huyện ngoại thành TP.HCM đang đẩy nhanh nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.
  • Hầu hết diện tích rau của HTX Anh Đào (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đều được sản xuất trong nhà kính, nhà lưới, tự động điều chỉnh nhiệt độ và tưới phun sương, áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất đến sơ chế sản phẩm… Nhờ vậy, doanh thu bình quân của HTX lên tới 600 triệu đồng/ha/năm. Đây cũng được coi là HTX sản xuất điển hình theo chuỗi đã được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản- Nafiqad (Bộ NNPTNT) chứng nhận.