Nông nghiệp hiện đại

  • Nông trường VinEco Long Thành, Đồng Nai của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco (tập đoàn Vingroup) vừa được ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM trao “Chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn” từ công đoạn sản xuất đến sơ chế, chế biến và phân phối.
  • Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) đang được cả thế giới quan tâm. Không chỉ có giá trị hàng trăm tỷ đô la, NNHC còn hướng con người tới môi trường sống lành mạnh, gần gũi thiên nhiên và Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận được mô hình sản xuất này. Hiện, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định liên quan đến sản xuất NNHC. Một số doanh nghiệp tiên phong áp dụng sản xuất hữu cơ, nhưng không phải ai cũng có thể tận dụng cơ hội…
  • Có thể đã từng nghe nói về nông nghiệp thông minh, nhưng liệu “lấy cần cù bù thông minh” có được không? Có gì kỳ bí hay đơn giản chỉ là từ khoá “nông nghiệp thông minh”?
  • Những con số đọc mà thấy nản lòng: ở Ấn Độ, 190,7 triệu người bị đói mỗi ngày trên tổng số dân 1,3 tỷ; năng suất cây trồng thấp hơn ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Liên hiệp quốc dự báo sẽ có 1,7 tỷ người cần cứu đói vào năm 2050. Tờ Forbes đã phải giựt một cái tựa cay đắng: “Nông dân Ấn Độ chỉ còn biết trông chờvào các startup, chớ không phải chính phủ”.
  • Một công ty Nhật đã phát triển một phương thức dành cho người dân trong các cộng đồng tham gia làm nông qua internet. Trang trại trình diễn của họ trở thành một nơi tụ tập dành cho các cư dân ở Kyoto.
  • Sáng 18.1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức hội thảo đánh giá dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ, hội viên Hội NDVN” sau 1 năm triển khai tới ND. Dự án do Tập đoàn Công nghệ hàng đầu thế giới Google tài trợ.
  • “Một trong những thách thức lớn nhất trong nông nghiệp ở Ấn Độ là tưới”, Vijayeendra H S., đồng sáng lập startup nông nghiệp công nghệ cao Avanijal, nói. “Nông dân thường sử dụng các hệ thống nhỏ giọt hoặc vòi phun, vốn rất lãng phí nước và thường khi tưới quá nhiều, có hại cho năng suất cây trồng”. Để giúp nông dân chống hạn và sử dụng nước hiệu quả, startup gốc Bangalore Avanijal đã giới thiệu một phương pháp tưới khôn ngoan – một phương pháp có thể được lập trình và kiểm soát chỉ bằng một ứng dụng.
  • Nếu nông dân muốn biết cây trồng của họ có bệnh tật gì không, có lẽ họ không nên tin vào mắt của họ. Đó là một bài học mà một công ty nông nghiệp đã trải qua trong năm qua.
  • Nhiều điều về hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp đã được bàn đến, đặc biệt là ở phương Tây. Hãng tư vấn Accenture (Ireland) ước tính dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật số đạt 4,55 tỉ USD vào năm 2020...
  • Với dân số thế giới lên đến gần 10 tỉ vào năm 2050, năng suất nông nghiệp cao hơn thực sự cần thiết đối với nhu cầu thực phẩm – cũng như các tác động do biến đổi khí hậu ngày càng nhiều. May mắn thay, cả hai thách thức đó có thể khắc phục bằng canh tác chính xác, bảo đảm cho mỗi cây được tưới đúng lượng nước và bón đúng lượng phân để đạt năng suất tối ưu.