Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
-
Việc áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ cao trong nông nghiệp thời gian qua ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho các HTX, doanh nghiệp mà còn tạo sự bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế
-
Xác định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là mũi nhọn phát triển kinh tế, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng nhiều chính sách để thúc đẩy lĩnh vực này.
-
Ngành nông nghiệp sẽ phát triển và làm chủ một số công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất.
-
Tây Ninh đã phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên các sản phẩm chủ lực, nhưng số lượng và quy mô còn nhỏ lẻ. Đến nay, tỉnh này vẫn chưa đủ điều kiện để hình thành quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
-
Với lợi thế là vùng đất rộng lớn, thổ nhưỡng phì nhiêu, địa hình đa dạng…, Gia Lai có thể phát triển ngành nông nghiệp với quy mô lớn, phát triển đa dạng các loại hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
-
Nhiều nông dân và doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất ngay trong những ngày giãn cách xã hội do dịch Covid-19 vừa qua. Hiệu quả và năng suất nông nghiệp của tỉnh ngày càng nâng lên nhờ việc chủ động ứng dụng công nghệ cao.
-
Áp dụng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Bà Rịa- Vũng Tàu đã mang đến nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, thay đổi được tư duy sản xuất cho người dân và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
-
HTX rau quả sạch Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) là một trong những đơn vị tiên phong của Hà Nội trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trên diện tích 10ha, HTX áp dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới, tưới tiết kiệm nước.
-
Theo dự kiến, tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai chính sách hỗ trợ tới 5 tỷ đồng/dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề xuất nhiều chính hỗ trợ phát triển nông nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
-
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) huyện Tân Uyên là đơn vị đầu tiên của tỉnh Lai Châu thực hiện thành công mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Chỉ với 2000m2 đất trồng dưa lưới trong nhà màng, Trung tâm DVNN huyện Tân Uyên thu gần 200 triệu đồng/vụ từ bán quả dưa tươi ra thị trường.