NÓNG nhất tuần: Cái kết của người tạo ra em bé chỉnh sửa gen đầu tiên thế giới

Phan Hoàng - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 05/01/2020 14:55 PM (GMT+7)
Nhà khoa học Trung Quốc He Jiankui cùng hai cộng sự bị kết tội “chỉnh sửa gen phôi người nhằm mục đích sinh sản, dẫn đến sự chào đời của ba trẻ em được chỉnh sửa gene”.
Bình luận 0

He Jiankui là nhà khoa học công tác tại Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam ở Thẩm Quyến. Tháng 11 năm ngoái, He công bố nghiên cứu chỉnh sửa gene bào thai để các trẻ em chào đời miễn nhiễm với virus HIV.

He sau đó đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ các đồng nghiệp và truyền thông Trung Quốc. Việc chỉnh sửa gene người phục vụ mục đích sinh sản bị nghiêm cấm ở Trung Quốc.

Trung Quốc phát hiện người phụ nữ thứ hai mang thai chỉnh sửa gen

Bên cạnh cặp song sinh nữ với phần gen bị chỉnh sửa ra đời vào cuối năm ngoái, giới chức điều tra Trung Quốc xác nhận...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem