NÓNG nhất tuần: IS chặt đầu cảnh sát trưởng ở Philippines?

Phan Hoàng - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 28/05/2017 14:55 PM (GMT+7)
Nhóm phiến quân Maute, có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào ngày 23.5 đã nổ súng tấn công thành phố Marawi, phía nam Philippines.
Bình luận 0

Phiến quân Maute hiện vẫn đang chiếm giữ thành phố Marawi, bất chấp giao tranh bước sang ngày thứ 5. Maute đang nổi lên trở thành nhóm thánh chiến mạnh nhất ở Philippines và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Phiến quân chặt đầu cảnh sát Philippines nguy hiểm ra sao?

Nhóm phiến quân Maute được coi là lực lượng đại diện cho IS ở Philippines đang ngày càng phô trương thanh thế, thậm chí...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem