NÓNG nhất tuần: Phát hiện sự lạ khi khoan sâu qua 12km dưới "giếng tử thần" ở Nga

Phan Hoàng - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 01/09/2019 14:55 PM (GMT+7)
Khi đào sâu hơn 12.000 mét dưới siêu hố Kola, các nhà khoa học đã có nhiều khám phá ít ai ngờ tới ở phía trong lớp vỏ Trái Đất.
Bình luận 0

Sau 20 năm, các nhà khoa học Liên Xô đào sâu được hơn 12.000 mét, tạo nên Siêu hố sâu Kola. 

Điều bất ngờ là, khi đào sâu hơn 12.000 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy nước, phía trong lớp vỏ Trái đất. Những dự đoán trước đây từng cho rằng không thể có nước ở độ sâu như vậy.

Cho nổ quan tài đá 90 tấn được người Ai Cập cổ tôn thờ, sửng sốt với thứ bên trong

Khi cho nổ nắp quan tài đá 90 tấn, các nhà khảo cổ vô cùng ngạc nhiên với con vật lộ diện bên trong, được người Ai...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem