NÓNG nhất tuần: Tên lửa chuyên "xử" S-400 Nga bắn Syria từ cách 620km

Phan Hoàng - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 22/04/2018 14:55 PM (GMT+7)
Tên lửa này được bắn từ máy bay ném bom B-1 Lancer và vượt quãng đường hơn 620 km để phá hủy mục tiêu tại Syria.
Bình luận 0

Trong cuộc không kích, oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã phóng 19 tên lửa hành trình tầm xa AGM-158B JASSM-ER vào cơ sở nghiên cứu khoa học gần thủ đô Damascus, Syria.

Dự án chế tạo AGM-158B JASSM lên tới 3 tỷ USD trong khi mỗi đạn tên lửa có giá 1,4 triệu USD.

Với tầm bắn tiêu chuẩn 370 km, tên lửa vượt xa khả năng đánh chặn của hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất. Ở phiên bản AGM-158B JASSM-ER, tầm bắn của tên lửa mở rộng tới 1.000km, vượt phạm vi đánh chặn của tổ hợp S-400 (400km).

Phóng 8 tên lửa không kích Syria, Anh lộ điểm yếu ”chết người”

Năng lực hải quân Anh đang suy yếu đến mức báo động và điều này lộ rõ trong đợt tấn công Syria bằng tên lửa hành...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem