Nga nói Mỹ không vượt qua lằn ranh đỏ trong vụ không kích Syria

Thứ bảy, ngày 21/04/2018 11:30 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga xác nhận Washington đã cố tránh các vị trí của quân đội Nga ở Syria khi tiến hành cuộc không kích vào cuối tuần trước.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nhà nước Nga. Ảnh: Sputnik.

"Chúng tôi đã nói với họ về các giới hạn đỏ của Nga, bao gồm cả ranh giới đỏ về địa lý", ABC dẫn lời Ngoại trưởng Sergey Lavrov trả lời kênh truyền hình nhà nước Nga hôm qua. "Kết quả cho thấy họ đã không vượt qua những giới hạn đó".

Ngoại trưởng Nga đưa ra tuyên bố này khi bình luận về cuộc không kích do liên quân Mỹ, Anh và Pháp thực hiện vào Syria hôm 14.4. Ba mục tiêu bị trúng tên lửa gồm một trung tâm nghiên cứu khoa học ở gần thủ đô Damascus và hai địa điểm được cho là kho chứa vũ khí hóa học của Syria tại tỉnh Homs. Tên lửa liên quân không nhắm vào mục tiêu nào có sự hiện diện quân sự của Nga.

"Nói về nguy cơ đối đầu quân sự, tôi chắc chắn 100% rằng quân đội sẽ không cho phép điều này xảy ra và tất nhiên cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cũng vậy. Họ chịu trách nhiệm trước những cử tri đã bỏ phiếu cho họ về đảm bảo an ninh và hòa bình", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Trước cuộc không kích, Moskva cảnh báo rằng những hành động quân sự gây nguy hiểm cho binh lính và quân nhân Nga tại Syria đều bị coi là "tội ác chiến tranh" và sẽ dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết có tất cả 105 tên lửa đã được phóng vào các mục tiêu ở Syria trong cuộc không kích rạng sáng 14.4 để trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được cho là do quân đội Syria thực hiện khiến 70 dân thường thiệt mạng.

Mỹ nói rằng toàn bộ số tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, không quả nào bị bắn hạ. Tuy nhiên, Nga khẳng định hàng chục tên lửa hành trình liên quân đã bị hệ thống phòng không Syria vô hiệu hóa. Các tổ hợp tên lửa phòng không Nga không khai hỏa trong trận đánh này.

Ngoại trưởng Lavrov nói Nga coi cuộc không kích là "hành động gây hấn" và có thể cân nhắc việc nối lại hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria.

An Hồng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem