Nóng nhất tuần: Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại đi đến "hồi kết"

D.V tổng hợp Chủ nhật, ngày 14/07/2019 20:34 PM (GMT+7)
Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên đang đi đến "hồi kết". Cơ quan CSĐT đã tách vụ án mua bán trái phép chất ma túy cùng 2 bị can Trần Thị Hiền (mẹ Cao Mỹ Duyên) và Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán) để điều tra mở rộng.
Bình luận 0

(NÓNG) 'Sốc' lý do nữ sinh giao gà bị bắt cóc, sát hại ở Điện Biên

img

Bức ảnh Trần Thị Hiền chụp cùng con gái Cao Thị Mỹ Duyên (nữ sinh giao gà).

Nhóm nghiện đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi bắt cóc Cao Mỹ Duyên chính là để đòi tiền chuộc từ bà Trần Thị Hiền (mẹ Duyên).

Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại, Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can về các tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Theo thông tin mới nhất về vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại này, từ ngày 4/2 – 7/2, trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi bắt cóc Cao Mỹ Duyên chính là để đòi tiền chuộc từ bà Trần Thị Hiền (mẹ Duyên).

img

Nhóm đối tượng bị khởi tố trong vụ án cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên.

Sau khi bắt cóc, các đối tượng Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lả, Nhiệm cùng với Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã thực hiện hành vi Hiếp dâm đối với Duyên. Bùi Thị Kim Thu nhìn thấy các bị can thực hiện hành vi phạm tội nhưng không tố giác tội phạm.

Sau khi bị bắt cóc, sức khỏe Duyên yếu, để che giấu hành vi phạm tội, Toán, Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lả, Nhiệm đã cùng nhau siết cổ giết chết Duyên và đem giấu xác ở khu chăn nuôi của nhà chị Bùi Thị Thơm (không có người ở) gần đó.

Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can về các tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Được biết hiện nay, vụ án đang đi đến "hồi kết". Cơ quan CSĐT đã tách vụ án mua bán trái phép chất ma túy cùng 2 bị can Trần Thị Hiền (mẹ Cao Mỹ Duyên) và Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán) để điều tra mở rộng.

Đốt nhà, dìm vợ chết trong bể nước do cuồng ghen

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bùi Văn Tỏa (sinh năm 1990) về hành vi Giết người.

Năm 2015, Bùi Văn Tỏa tổ chức đám cưới với chị Đinh Thị Hòa (sinh năm 1998, ở TP Ninh Bình). Hai người thuê trọ tại đường Bạch Đằng, TP Tam Điệp.

img

Bùi Văn Tỏa thời điểm cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CAND Online.

Ngày 15/6, thấy chị Hòa nghỉ việc tại Công ty giày da Tam Điệp, Tỏa nghi ngờ vợ ngoại tình nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Chiều 25/6, Tỏa theo dõi và phát hiện chị Hòa ngồi uống nước với một nam thanh niên lạ mặt tại công viên TP Ninh Bình. Người đàn ông đi đến yêu cầu vợ về nhà nhưng chị Hòa không nghe.

Tối hôm đó, chị Hòa về phòng thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chị Hòa nói đã viết giấy ly hôn tòa để giải quyết…

Tỏa tức giận, lấy chai xăng đổ ra giường, phòng ngủ và phòng khách để dọa chị Hòa. Không biết bị xăng bắn lên người nên khi bị can châm lửa hút thuốc, lửa bùng lên làm anh ta bị bỏng ở mặt và vai.

Lửa tiếp tục lan nhanh ra phòng khách, phòng ngủ khiến chị Hòa cũng bị bỏng. Sau đó, vợ chồng Tỏa chạy xuống phòng tắm.

Thấy vợ nhảy vào bể nước, Toả túm lấy cổ áo dìm chị Hòa tử vong. Tối hôm đó, bị can gọi điện cho bố đẻ thông báo về việc vừa xảy ra rồi cứa cổ tự sát.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân đã thông báo cho cảnh sát. Quá trình chữa cháy, lính cứu hỏa phát hiện có 2 người bên trong nên đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, chị Hòa đã tử vong trước đó, còn Tỏa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Nữ giúp việc tại Hà Nội bất ngờ rút đơn sau khi tố cáo bị chủ nhà xâm hại

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, nữ giúp việc tố chủ một căn hộ tại khu đô thị Linh Đàm có hành vi khống chế xâm hại mình đã rút đơn tố cáo. Người đàn ông liên quan đã được cho về nhà.

img

Khu chung cư Linh Đàm. Xác minh thông tin nữ giúp việc trình báo bị chủ nhà xâm hại.

Trưa 14/7, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, nữ giúp việc tố chủ nhà có hành vi hiếp dâm, đã rút đơn tố cáo, không yêu cầu xử lý vụ việc. Cơ quan chức năng cũng xác định chủ nhà chưa có hành vi hiếp dâm người phụ nữ trên nên người đàn ông chủ căn hộ đã được cho về nhà.

Cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý các hành vi khác nếu đủ căn cứ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/7, người phụ nữ tên Lan (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1985, trú tại Hà Nội) đến giúp việc thuê theo giờ tại một căn hộ ở chung cư Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Thời điểm chị Lan đến chỉ có nam chủ nhà (SN 1988, trú địa chỉ trên) có mặt tại căn hộ.

Trong quá trình dọn dẹp, chị Lan bị nam chủ nhà ôm và kéo vào phòng. Do bị chị Lan phản ứng gay gắt và la hét nên người này không dám thực hiện hành vi xấu và thả cho nữ giúp việc về.

Theo người dân sinh sống tại khu vực, sau khi về, chị Lan đã cùng chồng và một số người khác tới hành hung người đàn ông sống ở căn hộ trên và sau đó họ gặp ban quản lý tòa nhà, thông báo cơ quan công an đến để giải quyết.

Cơ quan công an đã mời những người liên quan về trụ sở xác minh làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem