Nông sản xuất khẩu
-
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam dẫn nguồn của Undercurrentnews cho biết, người nuôi trồng thủy sản ở phía Nam Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh trên tôm nên họ có xu hướng chuyển sang nuôi tôm sú.
-
Từ ngày 27/5 đến 27/8, Hải quan Trung Quốc (GACC) sẽ chỉ định kiểm tra trực tuyến các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên phạm vi cả nước ta sang thị trường Trung Quốc về tình trạng tuân thủ các quy định trong kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và phòng, chống Covid-19.
-
Nhờ sức mua tăng vọt từ các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, có đến 5 loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam thu trên 1 tỷ USD chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022.
-
Tại văn bản trả lời kiến nghị cử tri mới đây, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Chính phủ và ngành ngân hàng xác định là lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, mặt hàng nông sản chủ lực đang được áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi.
-
Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), trong quý II/2022, dự kiến có khoảng 1,2 triệu tấn trái cây cần tiêu thụ, trong đó chuối có sản lượng lớn nhất.
-
Chính sách “zero Covid” mà Trung Quốc theo đuổi đang gây khó khăn cho cả Việt Nam và Campuchia trong việc đẩy mạnh xuất khẩu rau quả vào thị trường này...
-
Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu hơn 160 tỷ USD các mặt hàng nông sản mỗi năm, song trong đó chỉ khoảng 4% từ Việt Nam...
-
Nông sản ùn ứ ở cửa khẩu đã trở thành điệp khúc “đến hẹn lại lên” từ đầu năm đến nay, đòi hỏi sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết bài toán này.
-
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã tăng nhờ các tuyến giao thương với Trung Quốc mở lại, cùng với một số thương nhân cho rằng nhiều người muốn tìm kiếm nguồn hàng thay thế do cuộc khủng hoảng Ukraine.
-
Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tiếp tục chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo hình thức chính ngạch.