Nông sản

  • Nông sản, thực phẩm sạch đang nhận sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt của nhiều cấp, nhiều giới. Thế nhưng với ngành thuế, việc này vẫn còn… ngỡ ngàng?
  • Trước thông tin Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi TPP trong ngày đầu tiên nhậm chức, hầu hết ý kiến chuyên gia đều cho rằng, trong tình huống đó, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ thêm thời gian để chuẩn bị cho hội nhập quốc tế. Việc xuất khẩu sang Mỹ có thể khó khăn hơn, nhưng không hẳn là sẽ “hết lối”.
  • NPK-S Lâm Thao là loại phân bón phức hợp thân thiện với môi trường, an toàn với người sử dụng, giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Nhiều mô hình trình diễn tại Thanh Hóa cho thấy NPK-S Lâm Thao rất phù hợp với đồng đất xứ Thanh.
  • Năm 2016, Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp chỉ đạo, Báo NTNN chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện đã bước sang năm thứ 4.
  • Đó là đề nghị của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám tại buổi làm việc của Ban điều phối chương trình phát triển chuỗi rau, thịt cung cấp cho Hà Nội với UBND tỉnh Nam Định mới đây.
  • Sau hơn 10 năm khai phá đầm hoang, anh Phạm Văn Cảnh ở tổ dân phố 5, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã gây dựng nên trang trại thu nhập lên đến 16 tỷ đồng/năm.
  • Đó là ý kiến của Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn, sau khi Báo NTNN/Dân Việt có loạt bài phản ánh việc gần đây một số báo đài, trang tin điện tử, mạng xã hội đưa những thông tin sai sự thật, gây bất lợi đến nông sản Việt Nam như nhãn nhúng lưu huỳnh, cá rô phi ăn chất độc…
  • Ngày 1.9, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi động Chương trình “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt” thông qua việc liên kết với 1.000 hợp tác xã và hộ nông dân để cung ứng nông sản sạch và an toàn cho thị trường.
  • Theo cam kết, đến năm 2018 về cơ bản trong 10 nước ASEAN, mức thuế suất các loại nông sản sẽ bằng 0%. “Đây là một thách thức lớn cho nền nông nghiệp Việt Nam khi mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hiện còn quá lỏng lẻo”, GS. Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ nhận định.
  • Người ta gọi ông là “nhạc trưởng” thích lội đồng, bởi ông dành nhiều thời gian để chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân (ND). Tấm danh thiếp in hình mía, khóm, lúa gạo, cá, bưởi như gửi gắm tâm quyết của ông vào các mặt hàng nông sản khi đảm nhận vị trí Chủ tịch UBND tỉnh. Giờ là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhưng ông Trần Công Chánh vẫn giữ những “khuôn hình nông nghiệp” trên tấm danh thiếp của mình.