Nông thôn mới bình phước
-
Ngày 2/7/1976, 2 tỉnh Bình Dương (tỉnh Thủ Dầu Một cũ) và tỉnh Bình Phước (do chính quyền cách mạng sáp nhập 2 tỉnh Bình Long, Phước Long) cùng với 3 xã An Bình, Bình An, Đông Hòa của huyện Thủ Đức được sáp nhập thành tỉnh Sông Bé. Đến 1/1/1997, tỉnh Sông Bé lại được chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước.
-
Quy hoạch bauxite trên địa bàn tỉnh Bình Phước khiến hàng loạt công trình xây dựng thuộc tiêu chí cứng xây dựng xã nông thôn mới đóng băng. Bình Phước khó đảm bảo hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
-
Tỉnh Bình Phước quyết tăng tốc bứt phá để hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2019 và chuẩn bị các công việc để tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
-
Để có trái ngon, mẫu mã đẹp, các chủ vườn ở Bình Phước đang “tăng tốc” chăm sóc bưởi phục vụ người tiêu dùng chưng tết, đón xuân.
-
Sau nhiều năm triển khai, đến nay việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Bình Phước đang gặp khó khăn và không đạt chỉ tiêu khi chỉ có 3/92 xã đạt 19/19 tiêu chí.