Nông thôn mới Hà Nội

  • Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã cán đích vào cuối năm 2017 với 20/20 xã đạt chuẩn, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc.
  • Từ khi triển khai Chương trình số 02-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội đến nay, sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng nhanh. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm qua, thành phố đã có thêm 3 huyện và 93 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và trở thành địa phương dẫn đầu cả nước với tổng số 4 huyện và 294 xã đạt chuẩn.
  • Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội vừa đánh giá kết quả sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn TP.Hà Nội.
  • Tính đến thời điểm này, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của huyện Đông Anh (Hà Nội) là 22/23 xã. Huyện đang đặt mục tiêu từ nay tới cuối năm 2018 sẽ đưa xã còn lại là Dục Tú về đích NTM; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 47 triệu đồng/năm.
  • Sau 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), từ một xã miền núi có tới 40% dân số là đồng bào dân tộc Mường, nhưng với những cách làm sáng tạo, xã Yên Bình (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã có những đổi thay mạnh mẽ.
  • Mặc dù Hà Nội đã quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi vẫn khá bấp bênh. Ngành nông nghiệp Thủ đô đang rà soát chiến lược phát triển ngành với từng đối tượng vật nuôi cụ thể để điều chỉnh quy mô phù hợp nhu cầu thị trường.
  • Hành hoa là cây dễ trồng, dễ chăm sóc nên từ nhiều năm nay, người dân xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã đưa vào trồng trên nhiều diện tích và có thu nhập khá ổn định.
  • Tính đến hết quý I.2018, TP.Hà Nội đã có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức. Các huyện Gia Lâm, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai đang nỗ lực “tăng tốc” để đạt chuẩn huyện NTM trong năm nay.
  • Đến nay huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã có 12/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Dự kiến, hết năm 2018, thu nhập bình quân dân cư nông thôn tại địa bàn huyện đạt hơn 36,5 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn mới xuống dưới 2,2% và có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.
  • Tình trạng vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bị xả bừa bãi đang là mối nguy hại đe dọa môi trường ruộng đồng tại nhiều địa phương ở Hà Nội. Nhằm cải thiện tình hình này, Sở NNPTNT Hà Nội và các địa phương đã vào cuộc quyết liệt tuyên truyền, tổ chức thực hiện các dự án thu gom xử lý rác BVTV.