Nông thôn mới sơn la

  • Với suy nghĩ “có con đường tốt thì sẽ làm được nhiều tiền”, gia đình chị Tòng Thị Chiêng, bản Tò Lọ, xã Chiềng Đen (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) đã tình nguyện hiến hơn 400 m2 để bản làm con đường mới rộng hơn, đẹp hơn.
  • Đã thành thông lệ, cứ vào 27.5 hàng năm, Lễ hội hái mận Mộc Châu lại diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt. Đây là thời điểm những đồi mận chuyển từ xanh sang màu tím đậm, cũng là chính vụ để người dân vùng cao nguyên Mộc Châu vào mùa thu hoạch.
  • Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) đã khởi sắc khi có những tuyến đường bê tông vươn dài nối liền các bản, làng vùng cao.
  • Những tuyến đường trên địa bàn Chiềng Bằng được trải bê tông kiên cố, các công trình phúc lợi, trường học, trạm y tế… được xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường sạch đẹp… Nhịp sống ở xã nông thôn mới (NTM) Chiềng Bằng đang khởi sắc từng ngày.
  • Từ lâu, cây mía đã được chọn là cây trồng chính trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc ở bản tái định cư Sơn Pha, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La). Nhờ gắn bó với cây mía, phát triển chăn nuôi, đời sống của nhiều hộ dân ở đây đã thêm khấm khá, ổn định. 
  • Không cam chịu cảnh nghèo, ông Lường Văn Hảy ở bản Nong, xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai, Sơn La) đã mạnh dạn vay vốn để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ đàn gia súc sinh sôi mà gia đình ông vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
  • Lễ hội trà Mộc Châu năm 2017 vừa được huyện Mộc Châu tổ chức vào những ngày đầu tháng Tư. Đó là thời điểm sắc trắng hoa ban vẫn rực rỡ bên những triền đồi và những búp chè xuân đã bước vào kỳ sung sức nhất.
  • Năm 2017, tỉnh Sơn La phấn đấu có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số 15 xã đạt 19/19 tiêu chí; có 8 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10-14 tiêu chí… Đến năm 2020 có ít nhất 38/188 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.
  • Chiềng Đen là xã vùng 2, cách thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hơn 10km, đã đạt 14/19 tiêu chí về nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng no ấm.
  • Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã tạo những chuyển biến tích cực và bền vững cho bộ mặt nông thôn Sơn La. Vì vậy, trong năm nay, tỉnh quyết tâm phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn của Sơn La lên 15 xã.