NÓNG: Thủy điện Hòa Bình tiếp tục phải mở cửa xả đáy thứ 3 để xả lũ

Đình Thắng Thứ sáu, ngày 21/07/2017 11:46 AM (GMT+7)
Sáng nay 21.7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai liên quan đến việc xả lũ tại 2 hồ thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La. Theo ông Nguyễn Xuân Cường- Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, từ 6 giờ sáng mai (22.7), thủy điện Hòa Bình sẽ tiếp tục phải mở của xả đáy thứ 3.
Bình luận 0

Đánh giá sau 2 ngày xả đáy 2 hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, ông Trần Quang Hoài - Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: “Tính đến 8 giờ sáng nay mực nước hồ Sơn La xuống chậm khoảng 0,42 mét/1 ngày (tổng dung tích đã xả đáy khoảng 277 triệu m3). Mực nước hồ Hòa Bình còn tăng cao hơn so với trước khi xả do lưu lượng về hồ vẫn lớn hơn tổng lưu lượng xả và phát điện.

img

Thủy điện Hòa Bình sẽ tiếp tục phải mở cửa xả đáy thứ 3 do lưu lượng nước về hồ vẫn rất lớn.

Đến nay, 194 trọng điểm xung yếu về đê điều của 13 tỉnh thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình vẫn an toàn và đang được tổ chức theo dõi sát sao để sẵn sàng các phương án xử lý kịp thời.

Do công tác chuẩn bị tốt nên vùng hạ du thiệt hại không đáng kể, riêng tỉnh Hòa Bình hồ chứa xả lũ làm nước sông Đà lên nhanh đã gây thiệt hại 30 lồng cá trắm đen và 6ha lúa mới cấy bị ngập.

Nhận định tình hình mưa lũ khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong những ngày giữa tháng 8 đến cuối năm, TS Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: “Năm nay mưa bão tác động tới Việt Nam ít hơn, chưa có dấu hiệu chuyển sang La Nina nên lượng mưa, đợt mưa sẽ không nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN).

img

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp sáng nay.

Từ ngày 26.6 đến cuối tháng 7, đầu tháng 8, khu vực thượng nguồn các sông phía Bắc có khả năng mưa lớn. Dự báo mưa trong 3 tuần tới đến 15.8, các khu vực Tây Bắc, thượng nguồn sông Đà ở phía Trung Quốc lượng mưa xấp xỉ TBNN. Từ 7-13.8 lượng mưa xấp xỉ TBNN, tổng lượng mưa trong tháng 8 ở khu vực sông Đà là hụt mưa so với TBNN với tổng lượng mưa 300-400mm (trugn bình hàng năm 400-500mm).

Mưa mưa kết thúc sớm ở Bắc bộ, dòng chảy các hồ chứa từ nay đến 25.7 duy trì ổn định và giảm dần. Từ nay đến 31.8, giảm mưa ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lại Châu từ 10-20% so với TBNN, còn khu vực Tuyên Quang tăng lượng mưa10%.

Trước nhận định tình hình mưa lũ trên, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam  (EVN) lo ngại vấn đề tích đủ nước phục vụ mùa khô: “Cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 lượng mưa thấp và khó có lũ lớn. Tôi lo ngại với hình thái mưa ở lưu vực sông Đà ít, hụt 10-20% thậm chí 30% thì sẽ khó tích đủ nước phục vụ mùa khô.

Về kế hoạch xả lũ 2 hồ Sơn La, Hòa Bình trong những ngày tới, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định: “Tình hình hiện nay đang diễn ra phức tạp đòi hỏi phải hành động quyết liệt đồng bộ thống nhất. Vì hiện nay mực nước hồ hòa bình cao hơn quy trình 5,32 mét, Sơn La cao hơn quy trình 3,77 mét.

img

Ông Nguyễn Xuân Cường- Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: Từ 6 giờ sáng mai (22.7), thủy điện Hòa Bình sẽ tiếp tục phải mở thêm cửa xả đáy thứ 3.

Nước về hồ Hòa Bình vẫn tiếp tục tăng mà không giảm, chứng tỏ sinh thủy ngay từ lưu vực Hòa Bình. Đây đang là tâm điểm mùa mưa bão, là thời điểm tần suất bão lũ xuất hiện rất nhanh và liên tục.

Trạng thái biến đổi khí hậu cực đoan, dị thường nên khó dự đoán trước, không ai biết được điều gì nên cần cảnh giác cao nhất, chuẩn bị nhiều kịch bản. Chúng ta phải tính toán đa chiều, cả chiều hạn, cả chiều lũ.

Từ những tham mưu của 6 đơn vị tư vấn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chúng tôi thống nhất quyết định sẽ xả thêm một cửa ở Hòa Bình từ 6 giờ sáng mai (22.7), còn hồ Sơn La giữ nguyên.

Nhận định tình hình mưa lũ khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong những ngày giữa tháng 8 đến cuối năm, TS Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: “Năm nay mưa bão tác động tới Việt Nam ít hơn, chưa có dấu hiệu chuyển sang La Nina nên lượng mưa, đợt mưa sẽ không nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Từ ngày 26 đến cuối tháng 7, đầu tháng 8, khu vực thượng nguồn các sông phía Bắc có khả năng mưa lớn. Dự báo mưa trong 3 tuần tới đến 15.8, các khu vực Tây Bắc, thượng nguồn sông Đà ở phía Trung Quốc lượng mưa xấp xỉ TBNN. Từ 7-13.8 lượng mưa xấp xỉ TBNN, tổng lượng mưa trong tháng 8 ở khu vực sông Đà là hụt mưa so với TBNN với tổng lượng mưa 300-400mm (trugn bình hàng năm 400-500mm).

Mưa mưa kết thúc sớm ở Bắc bộ, dòng chảy các hồ chứa từ nay đến 25.7 duy trì ổn định và giảm dần. Từ nay đến 31.8, giảm mưa ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lại Châu từ 10-20% so với TBNN, còn khu vực Tuyên Quang tăng lượng mưa10%.

Trước nhận định tình hình mưa lũ trên, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam  EVN lo ngại vấn đề tích đủ nước phục vụ mùa khô: “Cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 lượng mưa thấp và khó có lũ lớn. Tôi lo ngại với hình thái mưa ở lưu vực sông Đà ít, hụt 10-20% thậm chí 30% thì sẽ khó tích đủ nước phục vụ mùa khô.

Về kế hoạch xả lũ 2 hồ Sơn La, Hòa Bình trong những ngày tới, Bộ Trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định: “Tình hình hiện nay đang diễn ra phức tạp đòi hỏi phải hành động quyết liệt đồng bộ thống nhất. Vì hiện nay mực nước hồ hòa bình cao hơn quy trình 5,32 mét, Sơn La cao hơn quy trình 3,77 mét.

Nước về hồ Hòa Bình vẫn tiếp tục tăng mà không giảm, chứng tỏ sinh thủy ngay từ lưu vực Hòa Bình. Đây đang là tâm điểm mùa mưa bão, là thời điểm tần suất bão lũ xuất hiện rất nhanh và liên tục.

Trạng thái biến đổi khí hậu cực đoan, dị thường nên khó dự đoán trước, không ai biết được điều gì nên cần cảnh giác cao nhất, chuẩn bị nhiều kịch bản. Chúng ta phải tính toán đa chiều, cả chiều hạn, cả chiều lũ.

Từ những tham mưu của 6 đơn vị tư vấn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chúng tôi thống nhất quyết định sẽ xả thêm một cửa ở Hòa Bình từ 6 giờ sáng mai (22.7), còn hồ Sơn La giữ nguyên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng:

Yêu cầu đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du

Trong những ngày tới lượng mưa khu vực Bắc bộ vẫn chưa giảm, tiếp tục gia tăng mực nước. Nếu chúng ta không có giải pháp tốt sẽ ảnh hưởng an toàn hồ đập, nguy cơ thiệt hại lớn. Đồng thời nếu chúng ta xả lũ không khoa học thì ảnh hưởng đến hạ du và các công trình, đặc biệt các công trình thủy điện. Nhiệm vụ quan trọng của các bộ ngành trong thời gian tới là đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, đảm bảo an toàn hạ du. Đồng thời tích nước đủ để sử dụng trong mùa khô cả cấp điện và cả phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem