Nóng trận chiến Donbass: Ukraine tố quân đội Nga tập hợp lại, ồ ạt tấn công trên 4 mặt trận

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ hai, ngày 16/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang tập hợp lại các đơn vị quân đội của họ và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Donbass, Đông Ukraine trên 4 mặt trận bao gồm Lyman, Sievierodonetsk, Avdiivka và Kurakhove, theo Pravda.
Bình luận 0
Nóng trận chiến Donbass: Ukraine tố quân đội Nga tập hợp lại, ồ ạt tấn công trên 4 mặt trận  - Ảnh 1.

Một binh sĩ thuộc quân đội thân Nga đứng cạnh một chiếc xe tải có sơn chữ Z trên nóc lều ở Bugas do phe ly khai Đông Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk ngày 1 tháng 3. Ảnh Reuters.

"Cuộc tấn công của đối phương vào Khu tác chiến phía Đông vẫn tiếp tục”, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố ngày 15/5.

Ở mặt trận Siversk, quân đội Nga tiếp tục tuần tra tăng cường biên giới Ukraine-Nga tại các vùng Bryansk và Kursk trong khi pháo kích và không kích vào Chernihiv và Sumy.

Tại mặt trận Slobozhanskyi, các lực lượng Nga đang tập hợp lại lực lượng và bổ sung đạn dược, nhiên liệu nhằm khôi phục khả năng tấn công của họ.

Tại mặt trận Kharkiv, quân đội Nga đã không tiến hành các hoạt động tác chiến tích cực trong khi Ukraine quyết liệt phản công, giành được những bước tiến đáng kể.

Quân đội Nga đã pháo kích vào các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine trên mặt trận Sloviansk trong một nỗ lực nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine, nhưng không thành công. Sau đó, họ tiếp tục bổ sung nhân sự, khắc phục tổn thất và tập hợp lại các đơn vị của mình để tiếp tục tấn công Barvinkove và Sloviansk.

Quân đội Nga đang cố gắng khai thác thành công của họ ở mặt trận Bakhmut. Bất chấp tổn thất, họ tiếp tục tiến lên ở Lyman, Sievierodonetsk, Avdiivka và Kurakhove. Quân đội Nga đang tập hợp lại ở mặt trận Lyman và Bakhmut.

Tại Mariupol, những người lính Ukraine bảo vệ nhà máy Azovstal tiếp tục bị bao vây. Nga liên tục mở các cuộc không kích và bắn đạn pháo vào nhà máy thép này.

Ở mặt trận Pivdennyi Buh, quân đội Nga không thực hiện các hoạt động tác chiến tích cực, thay vào đó họ tiếp tục giữ vị trí hiện tại. Các nỗ lực chính của họ tập trung vào việc trinh sát trên không và pháo kích vào các vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Tinh thần của các binh sĩ Nga được cho là vẫn ở mức thấp khi họ chịu nhiều tổn thất về nhân sự và trang thiết bị.

Ngày 14/5, các đơn vị phòng không của Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không của Nga bao gồm 7 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 và 1 máy bay quân sự.

Lực lượng Không quân Ukraine tiếp tục không kích vào các mục tiêu của quân đội Nga và hỗ trợ các hoạt động chiến đấu của các đơn vị khác. Kết quả là, Ukraine tuyên bố, họ đã tiêu diệt được một căn cứ cấp trung đội, một đại đội chỉ huy và đài quan sát và 10 xe bọc thép của Nga. Quân đội Nga được cho là cũng thiệt hại đáng kể về nhân sự.

Tại mặt trận Donetsk và Luhansk trong 24 giờ qua, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Nga, tiêu diệt 8 xe tăng, 5 hệ thống pháo, 9 xe bọc thép chiến đấu và 5 xe cơ giới của đối phương. Ukraine tuyên bố, Lực lượng Nga cũng bị tổn thất trên các mặt trận khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem