Trận chiến Donbass: Binh lính Nga-Ukraine giao tranh dữ dội, thành phố chiến lược ở Lugansk bị cắt làm đôi

Phương Đăng (theo CNBC) Thứ tư, ngày 01/06/2022 14:19 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Severodonetsk - một trong 2 pháo đài kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Lugansk, thuộc vùng Donbass cho biết, thành phố đã bị cắt đôi vì giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Nga và Ukraine, theo CNBC.
Bình luận 0
Trận chiến Donbass: Binh lính Nga-Ukraine giao tranh dữ dội, thành phố chiến lược ở Lugansk bị cắt làm đôi - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở thành phố Severodonetsk trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Ukraine và Nga tại khu vực Donbasa, miền đông Ukraine vào ngày 30/5 - ngày thứ 96 của cuộc xung đột. Ảnh Getty.

Phát biểu với kênh truyền hình Ukraine, Oleksiy Stryuk - thị trưởng Severodonetsk cho biết: “Thật không may, chiến tuyến đã chia cắt thành phố làm đôi. Nhưng quân đội Ukraine vẫn đang cầm cự".

Bình luận của ông Stryuk được đưa ra khi các lực lượng Nga đẩy mạnh tấn công vào khu vực công nghiệp Donbass, được tạo thành bởi 2 tỉnh Lugansk và Donetsk của Ukraine. Điện Kremlin tuyên bố họ đã giành quyền kiểm soát phần lớn Severodonetsk, mặc dù quân đội Nga không thể tiến nhanh như họ mong đợi.

Các binh sĩ Nga và Ukraine được mô tả là đang "giành giật từng khu phố ở Severodonetsk". Bất chấp các cuộc pháo kích dữ dội của quân đội Nga, các binh sĩ Ukraine vẫn đang cố gắng cầm cự và giữ vững vị trí phòng thủ của họ.

Bình luận về tình hình ở Severodonetsk, Serhiy Gaidai, thống đốc tỉnh Lugansk hôm nay 1/6 thừa nhận rằng "lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn thành phố".

"Các lực lượng kháng cự của Ukraine đang bình tĩnh phòng thủ ở những vị trí mà họ kiểm soát. Thành phố giai đoạn này có 90% nhà cửa bị hư hại, trong đó 60% gần như không thể khôi phục. Tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy. Bây giờ không ai có khả năng rời Severodonetsk, rất rủi ro", ông Gaidai nói thêm.

Trong khi đó, ông Roman Vlasenko, một quan chức ở Severodonetsk thừa nhận rằng, gần như toàn bộ các vùng ngoại ô nông thôn xung quanh Severodonetsk hiện đều nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Điều đó có nghĩa là các tuyến đường rút quân của lực lượng Ukraine trong thành phố đang bị thu hẹp.

Trước đó, một quan chức cấp cao thuộc lực lượng ly khai thân Nga ở Lugansk cho biết, họ đã kiểm soát được 1/3 lãnh thổ Severodonetsk.

"Chúng tôi có thể nói rằng 1/3 Severodonetsk đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Nga", hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho hay.

Ông Pasechnik mô tả, giao tranh đang diễn ra dữ dội trong thành phố và giải thích rằng, các lực lượng Nga muốn "duy trì cơ sở hạ tầng của thành phố" và tiến quân chậm vì phải cảnh giác với các nhà máy hóa chất xung quanh.

Quan chức Ukraine cáo buộc, Nga không kích vào Severodonetsk đã đánh trúng thùng chứa axit nitric tại một nhà máy hóa chất trong thành phố và cảnh báo người dân nên tìm nơi trú ẩn an toàn vì axit nitric rất nguy hiểm, độc hại nếu hít phải, nuốt phải hoặc thậm chí tiếp xúc với da.

Các chuyên gia phân tích bình luận, Nga đang chạy đua để giành Severodonetsk trước khi các lô vũ khí hạng nặng của phương Tây đến được tay lực lượng Ukraine ở tiền tuyến, có thể gây khó khăn lớn và cản trở đà tiến công cho họ.

Severodonetsk đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nga hoàn tất kiểm soát vùng công nghiệp Donbass của Ukraine vì thế Điện Kremlin đang "dốc mọi thứ họ có" để giành được thành phố này.

"Điện Kremlin đã nhận ra rằng họ không thể lãng phí thời gian và phải tận dụng cơ hội để mở rộng vùng kiểm soát trước khi vũ khí phương Tây khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn", nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho biết.

Thống đốc Lugansk cho biết, nếu bị bao vây, lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Severodonetsk có thể rút qua sông Siverskiy Donets để đến Lysychansk, thành phố "sinh đôi" nằm bên kia sông đối diện với Severodonetsk.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem