Nóng trong ngày: Cán bộ có nhận tiền Phượng 'râu' hay không?

P.V tổng hợp Thứ tư, ngày 02/05/2018 09:02 AM (GMT+7)
Liên quan đến thông tin Phượng 'râu' chi hàng tỉ đồng để các xe gỗ "bon bon từ rừng ra", lãnh đạo ngành kiểm lâm, biên phòng đều khẳng định đang cho kiểm tra nội bộ…
Bình luận 0

Gỗ lậu Phượng 'râu' ra khỏi rừng cách nào?

img

Xe gỗ lậu của Phượng "râu" bị Bộ Công an bắt giữ tại Cư Jút

Sau nhiều tháng theo dõi, các trinh sát quyết định giăng lưới và bắt quả tang hai xe gỗ lậu của ông trùm Phượng "râu" vào rạng sáng 27.4 khi vừa về đến trung tâm huyện Cư Jut (Đắk Nông).

Xe gỗ của ông Phương "rậu" ra khỏi rừng được các trinh sát gọi là hành trình kỳ lạ vì đi qua hàng loạt chốt chặn như chốn không người.

Theo đó, gỗ được khai thác ở khu vực sát biên giới và đồn biên phòng Bo Heng (đồn 747, xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk). 

Xe gỗ đi ngang đồn biên phòng 749 và 751 (đồn biên phòng Nậm Na), rẽ trái vào con đường đất xuyên qua rừng quốc gia Yok Đôn với 3-4 chốt kiếm lâm. 

Các xe gỗ phải đi thêm một quãng đường rừng rất dài, rồi ngang qua đồn công an Ea Pô (Cư Jut, Đắk Nông) đi về hướng thị trấn Ea T’Linh - đại bản doanh tập kết gỗ của Phượng "râu" trên quốc lộ 14 .

Để thu thập chứng cứ, các trinh sát Bộ Công an đã phải mất nhiều ngày vào vai người làm rừng; đeo bám hành trình các chuyến xe gỗ khổng lồ của đường dây xuyên biên giới này. Nhưng thật kỳ lạ, không có xe gỗ nào của Phượng "râu" bị dừng lại kiểm tra hoặc bị xử lý.

Nguồn: VTV24

Phát hiện thêm 1 tụ điểm của 'Hội thánh đức chúa trời'

Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) kiểm tra hành chính nhà số 19B/541, khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung, phát hiện 3 phụ nữ theo "Hội thánh đức chúa trời” và nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến truyền đạo, sinh hoạt đạo trái pháp luật. 

img

Tài liệu công an huyện Như Thanh thu giữ được.

Các hội viên Hội thánh tại điểm truyền đạo trái pháp luật nêu trên, gồm: N.T.L (SN 1999, ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa); N.T.T (SN 1994, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) và N.T.N (ở Thanh Liêm, Hà Nam).

Công an huyện Như Thanh đã lập biên bản sự việc, niêm phong tài liệu, tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của nhóm này.

Cảnh sát truy ma túy trong quán bar ăn chơi bậc nhất Cần Thơ

Công an quận Ninh Kiều cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Cần Thơ 'đột kích' kiểm tra quán bar No.1 (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Theo đó, rạng sáng nay, Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Cần Thơ kiểm tra quán bar No.1, phát hiện bên trong quán có 143 nam, nữ thanh niên và 17 nhân viên Bar No.1.

img

Quán bar No.1 (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Lực lượng Công an phát hiện có 1,5 viên nén (nghi thuốc lắc) và một số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Qua kiểm tra nhanh, trong số những người có mặt tại quán bar, 3 nam và 2 nữ dương tính với ma tuý. Ngoài ra, qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện một số nhân viên của bar No.1 không có hợp đồng lao động.

Công an quận Ninh Kiều đang tiếp tục lấy lời khai các thanh niên dương tính với ma túy để tiến hành xử lý.

Băng cướp táo tợn ở Sài Gòn

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi can gồm: Lê Hoàng Nam (SN 2002, ngụ P.1, Q.Gò Vấp) và Trần Phước Đại (SN 2000, ngụ P.5, Q.Phú Nhuận) cho Công an Q.9 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đây là băng cướp nguy hiểm, hoạt động ở vùng ven Sài Gòn gây ra rất nhiều vụ cướp táo tợn.

‘Doanh nhân’ kinh doanh đa cấp, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

img

Trịnh Xuân Mạnh. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam.

TAND TP Cần Thơ chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn. Bị cáo là Trịnh Xuận Mạnh (38 tuổi, ngụ đường Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM) - nguyên GĐ Công ty cổ phần thương mại đầu tư bất động sản RFIVN (công ty RFIVN).

Mạnh bị cáo buộc tổ chức các cuộc hội thảo nhằm phô trương hình ảnh của công ty để kêu gọi nhiều người tham gia ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận, với lãi suất cao.

Người đầu tư muốn trở thành cổ đông của công ty RFIVN phải ký hợp đồng góp vốn ít nhất 1.000 USD. 

Hai nữ nhân viên quán bar bán cần sa Canada

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt tạm giam Nguyễn Phương Quyên và Nguyễn Thúy Huyền, là nhân viên quán bar Ball 8 (địa chỉ tại phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, TP Hà Nội) về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định có một số người mua bán trái phép cần sa Canada (cần "Ka") trong quán bar Ball 8 Mã Mây.

Tổ công tác của đội này đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar nói trên, đồng thời bắt quả tang Quyên và Huyền đang có hành vi mua bán cần "Ka" cho khách.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên tay Quyên 1 điếu cần sa khối lượng 0,148 gram. Quầy bar nơi Huyền đang làm việc, ngăn kéo thứ nhất thu giữ được 1 hộp sắt bên trong chứa 20 điếu cần sa khối lượng 7,479 gram; trong ngăn kéo thứ 2 có 1 hộp nhựa xanh bên trong chứa cần sa khối lượng 15,71 gram. Thu 1 túi màu bạc, 1 gói giấy và 3 túi nylon đều chứa cần sa.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với hành vi nêu trên đối với Quyên và Huyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem