Nóng trong tuần: Bắt nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Lý (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 27/09/2020 20:37 PM (GMT+7)
Bắt nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội… là những tin nóng tuần qua.
Bình luận 0

Bắt nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc bệnh viện này về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra (CQĐT) cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1960), nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và bà Trịnh Thị Thuận (SN 1974), Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán của bệnh viện về cùng tội danh trên.

Ông Nguyễn Quốc Anh và các đồng phạm là ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Trịnh Thị Thu bị cáo buộc liên quan vụ án nâng khống giá robot hỗ trợ điều trị phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Bạch Mai.

img

Bệnh viện Bạch Mai, nơi xảy ra vụ án

Thông tin về vụ án, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định một số cá nhân tại Cty CP Công nghệ y tế BMS (Cty BMS) và Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Cty VFS) có thủ đoạn gian dối, câu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống  nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế.

Trong việc lắp đặt hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh, tờ khai hải quan ghi nhận, hệ thống này được nhập khẩu có trị giá khoảng 7,4 tỷ đồng (bao gồm cả VAT). Tuy nhiên, các đối tượng này đã câu kết với các đối tượng nâng khống giá lên 39 tỷ đồng và được hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

img

Ông Chu Ngọc Anh - tân Chủ tịch UBND TP.Hà Nội được tặng hoa chúc mừng

Sáng 25/9, tại trụ sở HĐND - UBND TP.Hà Nội, Kỳ họp thứ 16, HĐND TP.Hà Nội khóa XV - Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP chính thức khai mạc.

Tại Kỳ họp này, HĐND TP bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung, giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Chu Ngọc Anh.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê Ba Vì, Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh có học vị tiến sĩ; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Bộ Công an đề xuất cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước xe ô tô

Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự ATGT vừa được Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy tắc giao thông. Theo đó, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tham gia giao thông phải chú ý bảo đảm an toàn cho trẻ em, người già, người khuyết tật, người đi bộ và người điều khiển phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. Đáng chú ý, dự thảo quy định trẻ em dưới 12 tuổi không được ngồi ghế phía trước và trẻ em dưới 4 tuổi phải có ghế chuyên dụng.

img

Bộ Công an đề xuất cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước xe ô tô (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 7 về quy tắc giao thông đường bộ quy định: Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 mét được chở trên xe ô tô chở người không được ngồi hàng ghế trước (vị trí cạnh người lái xe) khi tham gia giao thông đường bộ, trừ trường hợp đối với xe chỉ có một hàng ghế. Đối với trẻ em dưới 4 tuổi, Dự thảo quy định phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em. Người lái xe có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ em.

Một phụ nữ bị nước mưa cuốn xuống cống, thi thể trôi xa 5km

Clip: Cận cảnh người phụ nữ sụp cống thương tâm người dân ghi lại được

Khoảng 17h chiều 21/9, nhiều nơi ở tỉnh Đồng Nai đã có mưa lớn gây ngập một số tuyến đường. Đặc biệt trên đường nội bộ thuộc ấp 1 (xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất), bà T.T.M (52 tuổi, ngụ tại địa phương) đang đi bộ thì bị dòng nước xoáy mạnh cuốn vào cống.

Phát hiện vụ việc, người dân chạy ra cứu nhưng không kịp. Sau đó, cả trăm người gồm cả người dân địa phương và lực lượng chức năng đã lật tung các nắp cống tìm kiếm nạn nhân trong suốt gần 3 ngày.

Đến sáng 23/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ trên khi trôi tới địa bàn xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất), cách hiện trường khoảng 5km.

Xét xử nhóm khủng bố cho nổ trụ sở công an ở TP.HCM

Ngày 22/9, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, tại Bình Dương) cùng 19 đồng phạm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

img

HĐXX tuyên án vụ khủng bố. Ảnh: H.Y

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh 24 năm tù về hai tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. 

Đồng phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Dương Bá Giang (sinh năm 1971, tại Nghệ An), Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, tại Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, tại TP.HCM)... bị tuyên phạt thấp nhất ba năm tù và cao nhất 18 năm tù.

Ba bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị phạt từ hai năm đến hai năm sáu tháng về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến tài sản nhà nước và sức khỏe tính mạng người khác, xem thường pháp luật.

Theo cáo trạng, ngày 20/6/2018, một vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình khiến 1 cán bộ bị thương.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an TP HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở công an phường, nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi can.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem