Nóng trong tuần: Chồng ôm chặt bồ vì vợ đánh ghen và cái kết “lạ”

Phương Hà Chủ nhật, ngày 12/08/2018 20:00 PM (GMT+7)
Chồng ôm chặt bồ vì vợ đánh ghen trên phố Xã Đàn; Trùm “giang hồ” khét tiếng “chạy” bệnh án tâm thần để trốn tội… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.
Bình luận 0

Nghi án nghịch tử giết cha mẹ, đâm cháu trọng thương

Sáng 10/8, nhận được tin báo “tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ án mạng, làm 3 người trong cùng gia đình thương vong”, lực lượng chức năng lập tức đến phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

img

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sát hại người 

Bước đầu xác định, 2 người tử vong do chấn thương phần đầu là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi, vợ ông Á).

Trong khi đó, chị Hồ Đan Thanh (18 tuổi) trọng thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Võ Văn Tuấn. Tuấn là con đẻ của ông Á – bà Lang và là cậu ruột của nạn nhân Thanh.

Được biết, trước đó Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội hiếp dâm. Sau khi hòa nhập cộng đồng, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ, đã có vợ và 2 người con. Tuy nhiên gần đây, vợ chồng Tuấn đã ly thân.

Hiện Tuấn đã bị tạm giữ để điều tra.

Trùm “giang hồ” khét tiếng “chạy” bệnh án tâm thần để trốn tội

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang điều tra, làm rõ vụ việc Lê Thanh Tùng (SN 1986, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm bệnh án tâm thần giả để trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Trước đó, theo cơ quan điều tra, Tùng là đối tượng cộm cán, cầm đầu nhóm đối tượng gây ra vụ án “Cố ý gây thương tích” có tính chất băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Sau khi gây án, Tùng cung cấp cho cơ quan điều tra bệnh án tâm thần do một bệnh viện tâm thần ở Hà Nội cấp nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an làm rõ Tùng đã bỏ 85 triệu đồng để sở hữu bệnh án tâm thần với kết luận “tâm thần phân liệt thể hoang tưởng”.

Căn cứ tài liệu thu thập, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là cán bộ và nhân viên bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Nghi án bé gái 10 tuổi bị sát hại, giấu xác trong chậu xi măng

Tối 6/8, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc cháu Nguyễn Lê Trang Đ (SN 2008, trú phường Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) mất tích nên tổ chức đi tìm kiếm.

img

Bé Đ. tử vong trên người có nhiều vết thương. Ảnh: Infonet

19h cùng ngày, cháu Đ được phát hiện đã tử vong, thi thể được giấu trong chậu xi măng (40x60cm) tại một bãi đất hoang vắng. Đặc biệt, trên thi thể cháu Đ có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Nơi phát hiện xác nạn nhân là khu vực Phạm Minh Cường (SN 1963) dùng để đúc chậu xi măng.

Cường khai, đầu giờ chiều ngày 6/8, trong lúc Cường dựng nghiêng chậu cảnh bằng xi măng để úp xuống đất thì thấy cháu Đ đứng phía trước, cách khoảng 50 cm.

Lúc này, Cường không kịp đỡ nên chậu cảnh đã va chạm vào đầu khiến cháu Đ. bị thương và có các biểu hiện như trợn mắt, mặt thâm tím, co giật…

Sợ hãi, Cường đã lấy cây kéo thường ngày dùng để cắt bao xi măng (dài khoảng 25 cm) đâm vào cổ cháu 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cường đem xác cháu Đ. giấu dưới chậu cảnh rồi về nhà như chưa có chuyện gì.

Chồng ôm chặt bồ vì vợ đánh ghen trên phố Xã Đàn

Tối 7/8, MXH chia sẻ clip một vụ đánh ghen. Nội dung clip cho thấy, một người phụ nữ (được cho là người vợ) bế con nhỏ liên tục giằng co với một cô gái mặc áo kẻ được cho là bồ của chồng. Trong khi đó, người chồng ôm cô gái trẻ và can ngăn vợ. Cô gái trẻ cũng ôm chặt lấy chân nam thanh niên.

img

Người vợ cố gắng giằng co, còn chồng cố gắng bảo vệ nhân tình. (Ảnh cắt từ clip)

Trong clip, người vợ liên tục kể lể, bị bồ của chồng nhắn tin thách thức, chửi rủa, thậm chí còn trù ẻo cả con cái, tuy nhiên trước đó chị chưa từng tìm đến cô này đánh ghen.

Một người đàn ông trung tuổi được cho là bố của người vợ lên tiếng giải thích với người xung quanh rằng, con rể ông ngang nhiên cặp bồ và nhân tình của anh ta nhiều lần nhắn tin chửi rủa con gái ông.

Vụ đánh ghen thu hút đông đảo sự chú ý của người đi đường. Một số người dồn sự chú ý vào đứa trẻ đang khóc ré trên tay mẹ, khuyên người vợ nên dừng lại để tránh gây tổn thương con trẻ.

Vụ việc trên xảy ra tại phố Xã Đàn (Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi xảy ra vụ việc, công an phường đã mời các bên liên quan về trụ sở để giải quyết. Hai bên sau đó xin tự hòa giải.

Đề xuất thiến hóa học, gắn chíp tội phạm xâm hại trẻ em

Tại Hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Đoàn Luật sư TP.HCM kiến nghị cần tăng nặng hình phạt với các tội danh xâm hại tình dục trẻ em.

img

Ngày 1/6, TAND cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP Vũng Tàu, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù về tội dâm ô với trẻ em

Đặc biệt, với tội danh cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em có nhiều tình tiết tăng nặng, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em cần bổ sung thêm hình phạt thiến hóa học.

Bà Nữ cho biết nhiều quốc gia đã gắn chíp quản lý các đối tượng này sau khi mãn hạn tù, chúng ta cũng cần áp dụng một số biện pháp quản lý tội phạm 24/24h, như gắn chíp điện tử, vòng đeo để người dân nhận diện khi tiếp xúc. Có như vậy mới đủ sức răn đe, phòng ngừa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, còn nhiều vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có vụ việc xử lý chưa nghiêm.

"Cần nghiên cứu, triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công an xã, Đoàn Thanh niên xã, Hội Phụ nữ xã, nhân viên y tế thôn bản. Các mô hình này rất cần thiết. Chứ chúng ta lo họp chuyện này, chuyện khác suốt, còn trẻ em thì không nhắc tới, coi là chuyện con nít thì làm sao chuyển biến được”, Thủ tướng nói.

Vụ chồng ôm chặt bồ vì vợ đánh ghen trên phố Xã Đàn: Điều gì đã xảy ra ở đồn công an?

Công an đã mời hai bên liên quan trong vụ đánh ghen về trụ sở làm việc nhưng sau đó cả hai lại có động thái bất ngờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem