Nóng trong tuần: Chưa thể dập tắt vụ cháy rừng khủng khiếp đã 3 ngày ở Hà Tĩnh

Nguyễn Lý Chủ nhật, ngày 30/06/2019 19:55 PM (GMT+7)
Chặn quốc lộ 1A, di dân khẩn cấp khỏi vùng ảnh hưởng cháy rừng ở Hà Tĩnh; Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm… là những tin tức nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Cháy rừng ở Hà Tĩnh, chặn quốc lộ 1A, di dân khẩn cấp

Tới trưa nay (30/6), lực lượng chức năng vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn vụ cháy ở khu vực rừng thông huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Chính quyền địa phương tiếp tục điều thêm phương tiện và nhân sự lên rừng dập lửa. Lực lượng chức năng đã phải lập chốt chặn trên quốc lộ 1A cũ để đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A cũ, khi qua địa phận thị xã Hồng Lĩnh và đầu thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đều được lực lượng CSGT hướng dẫn đi theo đường tránh thị xã Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các lực lượng khống chế, dập tắt đám cháy.

img

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khống chế đám cháy tránh lây lan

Ghi nhận tại hiện trường, có rất nhiều xe cứu hỏa và lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, cùng các cơ quan đoàn thể và người dân đang tích cực tạo đường băng, phun nước lên các quả đồi gần sát với nhà người dân để tránh thiệt hại.

Tuy nhiên, công tác khống chế và dập tắt đám cháy vẫn đang gặp nhiều khó khăn do gió phơn Tây Nam vẫn đang thổi mạnh.

Bước sang ngày thứ 3, hầu hết các lực lượng tham gia phòng cháy đã có dấu hiệu thấm mệt sau hơn 2 ngày căng mình chiến đấu dập lửa.

Trước đó , vào khoảng 13h ngày 28/6, lửa bùng phát gây cháy rừng thông hàng chục năm tuổi ở trên núi Hồng Lĩnh (huyện Nghi Xuân), tại tiểu khu 92 rừng thông trên địa bàn thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân). Sau khi khống chế, lửa ba lần bùng trở lại, cho đến nay vẫn chưa thể dập tắt hẳn các ngọn lửa.

Hai tàu đâm nhau gần đảo Bạch Long Vĩ, 10 người chết và mất tích

Đến sáng 29/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một thuyền viên, 9 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích.

Thi thể thuyền viên được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1980, nạn nhân tử vong, ở xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Theo một số người thân anh Hòa kể, sau khi xảy ra vụ tai nạn, anh Hòa được các thủy thủ trên tàu PACIFIC 01 cứu lên. Tuy nhiên, khi vừa lên tàu, không thấy con trai đâu nên anh quyết định quay lại tàu cá đang bị chìm để tìm con. Trong lúc kiếm con, không may anh Hòa lại tử vong và được lực lượng cứu hộ vớt lên sau đó.

img

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, vào khoảng 14h55 ngày 28/6,  trung tâm tiếp nhận thông tin từ Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế thông báo: Tàu PACIFIC 01 thuộc quản lý của Công ty đã xảy ra va chạm với tàu cá Nghệ An mang số hiệu NA 95899 TS vào lúc 13h cùng ngày.

Sau khi xảy ra va chạm, tàu cá Nghệ An bị lật úp, chìm tại vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi va chạm, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuống cứu sinh cứu 9 thuyền viên, 10 thuyền viên mất tích.

Đề thi môn Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 “lọt” lên mạng xã hội?

Ngày 25/6, tại điểm thi số 22, THPT Thanh Sơn Phú Thọ, một thí sinh đã lén mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi môn Văn gửi ra ngoài, sau đó đề Văn xuất hiện trên mạng xã hội khi chưa hết 2/3 thời gian làm bài.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, thí sinh chụp đề thi gửi ra ngoài là để nhờ bạn giải hộ.

img

Đề thi được cho là bị chụp bằng điện thoại di động ngay tại phòng thi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, thí sinh T.Đ.Xuân sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn Ngữ văn và gửi cho đối tượng Đ.C Lâm qua ứng dụng Messenger nhờ giải hộ. Do không giải được, Đ.C.Lâm tiếp tục gửi hình ảnh đề thi Ngữ văn cho Trang, là sinh viên Trường Đại học Sư phạm 2 ở Vĩnh Phúc xử lý.

Sau khi giải xong câu 2 và câu 3 của phần đọc hiểu môn Ngữ văn, Trang gửi cho Lâm để người này gửi vào cho Xuân.

Tuy nhiên, khi đáp án được chuyển qua điện thoại vào cho Xuân cũng là lúc kết thúc thời gian thi.

Tai nạn kinh hoàng: 2 ô tô bay khỏi cầu Hàm Luông, 3 người tử vong

Sáng 28/6, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã có 3 người tử vong trong vụ tai nạn giữa xe cẩu và ô tô 7 chỗ tông nhau trên cầu Hàm.

Cụ thể, nạn nhân Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) tử vong tại hiện trường. Nạn nhân Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM, tài xế ô tô 7 chỗ) và Đỗ Hoài Thiện ( 37 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bước đầu Công an tỉnh Bến Tre xác định xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh, tuột dốc và xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều.

img

Hai xe đều rơi xuống kênh nước dưới dạ cầu. Ảnh: CTV

Trước đó, vào trưa 27/6, xe cẩu 71LA-0099 do tài xế Nguyễn Phước Lộc (30 tuổi, ngụ  TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên cầu Hàm Luông hướng từ TP Bến Tre đi về huyện Mỏ Cày Bắc.

Khi xe cẩu lên được 2/3 dốc cầu Hàm Luông bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ  51F- 37.811 do tài xế Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) điều khiển chở theo ba người khác lưu thông cùng chiều phía sau. Cú va chạm mạnh khiến hai xe cùng rơi xuống kênh nước dưới dạ cầu có độ cao trên 10 m.

Khi lực lượng cứu hộ đến đưa ba người kẹt trong ô tô 7 chỗ ra ngoài, lúc này các nạn nhân đã tím tái, ngưng thở. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Hiện hai nạn nhân Nguyễn Phước Lộc (30 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tài xế xe cẩu) và Nguyễn Văn Hạnh (33 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bị thương nhẹ đã xuất viện.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra toàn diện Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 26/6, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM).

Theo TTCP, quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP HCM (các thời kỳ trước), các sở, ngành liên quan đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong lập quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai...

img

Toàn cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG GIANG 

Về xử lý trách nhiệm, TTCP chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận.

Tổng TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP HCM chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền như: Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm; các sở GTVT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố; các đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư dự án... đã có khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong phần kết quả và kết luận thanh tra.

Dùng mũ bảo hiểm che camera để tè bậy trong thang máy

Ngày 24/6, Ban quản lý tòa nhà Gelexia Riverside (885 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra, trích xuất lại hệ thống Camera giám sát, đơn vị phát hiện vào khoảng 23h15 ngày 22/6, có hai người phụ nữ vào thang máy PL06 (Đơn nguyên 02- tòa nhà CT2B).

img

Hình ảnh người phụ nữ rời khỏi thang máy sau khi “tè bậy”. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, trong lúc chờ người nhà đón lên khối căn hộ, một phụ nữ đã dùng mũ bảo hiểm che camera trong thang máy để người còn lại có hành động đi vệ sinh trong thang máy. Qua kiểm tra, ban quản lý tòa nhà xác định hai người phụ nữ đi vào thang máy và có hành động tè bậy là khách của căn hộ ở tầng 27, tòa nhà CT2B.

Đến ngày 23/6, đại diện ban quản lý tòa nhà đã làm việc với chủ hộ ở tầng 27 cùng các bên liên quan. Tại buổi làm việc, chủ căn hộ ở tầng 27 đã đứng ra nhận trách nhiệm thay vị khách có hành động tè bậy ở thang máy, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cộng đồng dân cư Gelexia Riverside và cộng đồng dân cư tòa nhà CT2B. Sau đó, với hành vi vi phạm nêu trên, ban quản lý chung cư đã xử phạt chủ hộ ở tầng 27 số tiền 2 triệu đồng.

Tham gia dập lửa cứu rừng, người phụ nữ bị thiêu cháy

Trong quá trình đi tiếp nước  dập lửa cứu rừng, bà Hoa không may gặp nạn tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem