Nóng trong tuần: Con gái 15 tuổi bỏ nhà đi, mẹ cầu cứu MXH và sự thật bất ngờ

Phương Hà Chủ nhật, ngày 16/12/2018 22:19 PM (GMT+7)
Con gái 15 tuổi bỏ nhà đi, mẹ cầu cứu MXH và sự thật bất ngờ; Vợ nói dối chồng bị tai nạn để giấu tội con trai giết bố… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.
Bình luận 0

Hiệu trưởng bị tố dâm ô nhiều học sinh

Ngày 15/12, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My (Hiệu trưởng trường THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn) để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

img

 Trường THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn nơi xảy ra sự việc

Trước đó, VTV24 đã có phóng sự ghi lại lời những em học sinh theo học tại trường THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn về việc bị hiệu trưởng là ông Đinh Bằng My gọi lên phòng làm việc riêng, sau đó có những hành vi xâm hại tình dục đối với các em.

Ngay lập tức, UBND huyện Thanh Sơn và cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh, làm rõ những phản ánh từ báo chí và xác định ông My đã có hành vi xâm hại học sinh.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam ông My, chúng tôi sẽ có quyết định đề cử người khác tạm thời thay cương vị công tác của ông My trong thời gian sắp tới để đảm bảo các em học sinh vẫn học tập bình thường", ông Mạnh cho hay.

Vợ nói dối chồng bị tai nạn để giấu tội con trai giết bố

Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bình (32 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 17/11, Công an Bắc Quang nhận tin ông Hoàng Văn Toán (54 tuổi), bị con trai ruột là Hoàng Văn Bình (32 tuổi) đánh chết.

img

Công an huyện Bắc Quang đã phối hợp với các cơ quan chức năng khai quật và khám nghiệm tử thi ông Hoàng Văn Toán

Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Đoàn (58 tuổi, vợ ông Toán) lại nói rằng ông Toán tử vong do tự ngã xe máy và nhanh chóng lo hậu sự cho chồng. 

Nhưng quá trình điều tra xác định: Do có mâu thuẫn từ trước nên Bình đã đến nhà ông Toán dùng một đoạn tre đánh vào đầu bố gây thương tích ở vùng đầu. Ông Toán sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khám nghiệm tử thi xác định ông Toán bị chấn thương sọ não, tụ máu não.

Con gái 15 tuổi bỏ nhà đi, mẹ cầu cứu MXH và sự thật bất ngờ

Ngày 11/12, trao đổi với PV, ông Hoàng Tất Thắng, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin về vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an huyện Hưng Hà vào cuộc xử lý, đưa cháu N.T.N.Q (15 tuổi, trú tại xã Minh Hòa) trở về với gia đình.

img

Nữ sinh Q. và anh H., người bị mẹ cháu Q. tố cáo đã dụ dỗ con gái mình bỏ nhà đi.

Trước đó, trên MXH xuất hiện bài đăng của một người phụ nữ tên P có nội dung cầu cứu cộng đồng mạng giúp tìm con gái 15 tuổi đã bỏ nhà đi nhiều ngày. Đồng thời, trong bài viết có kèm những hình ảnh tình tứ được cho là của cháu Q với một người đàn ông tên H. (SN 1979) để mọi người nhận diện.

Chị P cũng cho hay, chị nghi ngờ anh H đã dụ dỗ con gái mình bỏ nhà đi làm nhân viên rót bia, bấm bài tại một quán karaoke trên địa bàn TP.Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, công an đã tìm thấy nữ sinh Q đang làm việc tại một quán ăn ở Hà Nội, những gì chị P đăng tải trên MXH là không chính xác.

Từ cuộc gọi thuê xe, bắt nhóm giết người, ném xác xuống đèo

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố 4 bị can Trần Quang Hiển (40 tuổi), Trần Văn Quý (32 tuổi, cùng trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), Nguyễn Xuân Vạn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (32 tuổi, cùng trú huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về tội giết người.

img

Hiện trường nơi thi thể nạn nhân bị ném xuống vực sâu

Trần Thị Ngọc (18 tuổi) và Phan Thanh Nguyên (50 tuổi, cùng trú phường 2, TP Bảo Lộc) bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Quang Hiển được xem là đại ca của nhóm chuyên chơi ma túy và là giang hồ có số má ở TP Bảo Lộc.

Ngày 6/12, nghe tin một người bạn của anh Nguyễn Đức Thọ có tình ý với Trần Thị Ngọc (là bạn gái của Hiển) nên Hiển tập hợp đàn em và điều anh Thọ đến nhà ăn nhậu.

Sau khi ăn nhậu và chơi ma túy đá, Hiển trách móc anh Thọ vì sao không ngăn cản bạn tán tỉnh Ngọc. Anh Thọ cho là không biết sự việc. Sau đó cả nhóm đánh đập anh Thọ nhiều giờ rồi bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh.

Sáng hôm sau, phát hiện anh Thọ tử vong, cả nhóm dùng bao nylon quấn xác nạn nhân. Hiển yêu cầu Nguyễn Xuân Vạn gọi điện thoại cho một người quen rồi thuê ô tô chở xác đến đèo Đaguri phi tang.

Từ manh mối của việc thuê xe, công an đã lần ra vụ việc.

Mẹ đơn thân dùng tuýp sắt đánh con trai 19 tuổi tử vong

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) tội Giết người.

img

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ mẹ đánh con trai 19 tuổi tử vong

Theo cáo trạng, bà Huế là bà mẹ đơn thân, nuôi con trai Đặng Quang H. (SN 1999, làm công nhân tại KCN Quang Minh, Mê Linh).

Trong cuộc sống, 2 mẹ con thường xảy ra mâu thuẫn do H chơi bời và có lời nói không đúng mực với mẹ.

Trong lúc thiếu tiền, H. mang điện thoại đi cầm cố.

Tối 11/4, H nhờ mẹ vay tiền để chuộc điện thoại nhưng bà Huế không đồng ý. Tối cùng ngày, H xin đi chơi nhưng không được. Tuy nhiên H vẫn lấy xe đi chơi.

3 giờ sáng hôm sau, H về. Đến 5 giờ sáng, bà Huế ngủ dậy, thấy con trai nằm bên cạnh, quá tức giận, bà đã đi tìm tuýp sắt, đập liên tiếp vào đầu H. cho đến khi con trai bất động.

Gây án xong, bà Huế xóa dấu vết và nói rằng con trai bị người khác đánh chết.

Điều tra thông tin hiệu trưởng THCS lạm dụng tình dục hàng chục học sinh

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem