Nóng trong tuần: Hơn 100 học viên thoát khỏi cơ sở cai nghiện, tràn ra đường

Phương Hà Chủ nhật, ngày 12/08/2018 19:55 PM (GMT+7)
Giáng cấp hai tướng công an; Hơn 100 học viên thoát khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, tràn ra đường… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.
Bình luận 0

Giáng cấp hai tướng công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

Ngày 8/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng CAND. Theo đó, giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân xuống Trung tướng, giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá.

img

Giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân xuống Trung tướng; giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông: Trần Việt Tân, Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Bùi Văn Thành, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Thí sinh Sơn La, Hoà Bình, Lạng Sơn đỗ thủ khoa các trường quân đội

Theo danh sách thí sinh trúng tuyển Học viện Biên phòng vừa công bố, thủ khoa của trường ở tổ hợp C00 là thí sinh thi tại cụm thi tỉnh Lạng Sơn với tổng điểm 29. Á khoa là thí sinh đến từ cụm thi tỉnh Cao Bằng với tổng điểm 29, xếp thứ ba là thí sinh đến từ Sơn La với tổng điểm 28,25.

img

Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự 2018 là thí sinh Sơn La

Trong tổng số 77 thí sinh trúng tuyển bằng tổ hợp C00 vào Học viện Biên phòng, Sơn La có tới 7 thí sinh.

Thí sinh có điểm cao nhất trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự là thí sinh Sơn La với 27,9 điểm. Nếu tính cả điểm ưu tiên thì thí sinh có điểm cao nhất là thí sinh Thanh Hoá. Xếp thứ hai tính cả điểm ưu tiên là thí sinh đến cụm thi Hoà Bình với tổng 29,75 (cộng 2 điểm ưu tiên).

Hoà Bình cũng là tỉnh đóng góp vào danh sách thí sinh trúng tuyển của Học viện Kỹ thuật quân sự 9 thí sinh, trong đó có 2 thí sinh tự do.

Trong số 474 thí sinh trúng tuyển vào hệ quân sự Học viện Hậu cần năm 2018, cả thủ khoa và á khoa đều là thí sinh ở cụm thi Hòa Bình.

Hơn 100 học viên thoát khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, tràn ra đường

Sáng 11/8, một nhóm khoảng 10 học viên thuộc diện cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) xảy ra bất đồng với một cán bộ phụ trách cấp dưỡng. Nhóm người này sau đó đã rượt đánh cán bộ của cơ sở khiến người này gãy răng.

Đến 10 giờ cùng ngày, có 224 học viên phá cổng rào, leo rào bỏ trốn, mang theo gậy gộc khiến người dân khiếp sợ. Công an tỉnh đã chỉ đạo cả trăm cán bộ chiến sĩ khống chế bắt giữ

Theo ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang, đến sáng 12/8, còn 18 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc chưa được đưa trở lại Trung tâm cai nghiện thuộc sở.

Hiện, công an tỉnh đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác định nguyên nhân các học viên trốn trại, nếu có hành vi lôi kéo kích động, xúi giục sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Người dân trải nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông

Sáng 11/8, Ban quản lý dự án đường sắt; Tổng thầu Trung Quốc đã mời nhiều người tham dự trải nghiệm đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Buổi chạy thử nghiệm chỉ có khách mời và phóng viên nước ngoài được tham dự. Đoàn tàu đã chạy thử trên toàn tuyến, xuất phát từ ga Cát Linh (quận Đống Đa) đến ga Yên Nghĩa (Hà Đông).

Clip người dân đi đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông. Clip: Lê Đức Hiếu

Theo cảm nhận của nhiều người tham dự buổi trải nghiệm, tàu chạy êm, không rung lắc. Đoàn tàu chạy mất khoảng 25 phút cho quãng đường khoảng 13km từ ga Cát Linh tới ga Yên Nghĩa (chạy với vận tốc 35km/h).

“Sau buổi đi tàu, tôi cũng như nhiều người khác đều có chung một cảm nhận tàu chạy an toàn, không thấy lo lắng hay bất an về vấn an toàn khi đi tàu”, người này nói.

Trước đó, ông Vũ Hồng Phương - Phó Giám đốc (phụ trách) Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) cho hay, đến thời điểm hiện tại, toàn tuyến đường sắt đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đạt trên 96%.

Thẻ đi tàu Cát Linh- Hà Đông in chữ Trung Quốc: Ban quản lý đường sắt nói gì?

Tổng thầu Trung Quốc đã nhận trách nhiệm về việc sử dụng thẻ đi tàu Cát Linh- Hà Đông thử và có in chữ Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem