Nóng trong tuần: Lý do bà Nguyễn Bích Quy bị tạm giam trong vụ học sinh trường Gateway tử vong

Phương Hà tổng hợp Chủ nhật, ngày 08/09/2019 19:55 PM (GMT+7)
Thêm một người bị khởi tố trong vụ học sinh trường Gateway tử vong; Ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ “khủng” từ cựu Chủ tịch AVG… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần
Bình luận 0

Thêm một người bị khởi tố trong vụ học sinh trường Gateway tử vong

Liên quan tới vụ cháu L.H.L. (học sinh lớp 1 trường Gateway) tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) về tội “Vô ý làm chết người”. Ông Phiến hiện được cho tại ngoại.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên, nhưng bà Nguyễn Bích Quy (người dưa đón trẻ) lại bị tạm giam. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi.

img

Bà Quy và ông Phiến đều đã bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người"

Về vấn đề này, theo cơ quan điều tra, việc có cần áp dụng biện pháp ngăn chặn hay không và áp dụng biện pháp ngăn chặn nào đối với từng trường hợp đều đã được các cơ quan tố tụng quận cầu Giấy (Hà Nội) bàn bạc thống nhất, có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Mục đích là để phục vụ tốt nhất cho quá trình điều tra, làm sáng tỏ vụ án.

Với bị can Doãn Quý Phiến, lời khai của ông Phiến logic với sự việc xảy ra, vì thế không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam mà chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhưng trong quá trình điều tra, có nhiều tình tiết bà Quy nêu ra không có sự logic nên cần áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra cặn kẽ, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

Trước đó, ngày 6/8, cháu L.H.L. được xe trường Gateway đón từ sáng. Nhưng đến chiều, cháu được phát hiện đã tử vong trên xe. Ngay sáng hôm sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án để điều tra.

Ông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ “khủng” từ cựu Chủ tịch AVG

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Mobifone và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố 14 bị can, trong đó bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (đều là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) bị đề nghị truy tố về hai tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

img

  Ông Trương Minh Tuấn (trái) và ông Nguyễn Bắc Son

Bị can Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, sau khi hoàn thành dự án, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho ông Son 3 triệu USD. Ngoài ra ông Son còn thừa nhận, đã nhận 200 triệu đồng của Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc Mobifone) và 200.000USD của ông Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone).

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng thừa nhận, trong quá trình thực hiện dự án đã được ông Phạm Nhật Vũ nhiều lần gọi điện thúc giục tạo điều kiện thực hiện nhanh. Sau khi hoàn thành dự án, ông Vũ đã đến phòng làm việc của ông Tuấn, đưa số tiền 200.000 USD.

15,1-27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường sau vụ cháy Rạng Đông

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân cho biết: “Đến giờ phút này, chúng tôi có thể xác định, có 15,1-27,2kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường”.

Ông Nhân cho biết, phạm vi vùng có nguy cơ trong khoảng cách 500m tính từ hàng rào nhà máy bị cháy.

img

Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông

Tại cuộc họp do TP.Hà Nội tổ chức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức khẳng định “không phải di dân” ra khỏi khu vực ảnh hưởng của vụ cháy.

Hiện, UBND TP.Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đề nghị mời chuyên gia trong nước và nước ngoài giúp Công an TP Hà Nội giám định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Chiều 8/9, Phó viện trưởng Viện Hoá học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hoá học) cho biết, đơn vị đã có kết quả phân tích các mẫu vật lấy từ đám cháy ở nhà xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông. Tuy nhiên, Viện từ chối công bố kết quả do không thuộc thẩm quyền.

Về nguyên nhân vụ cháy, hiện nay cơ quan giám định đang tiếp tục đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng PC02, Công an TP.Hà Nội cho biết: “Bước đầu phát hiện 1 bóng đèn compact bật 24/24h, mặc dù cầu dao dập nhưng không bao giờ bị tắt, có khả năng bóng đèn chập cháy, rơi xuống bên dưới toàn bộ hộp các tông. Đây mới là bước đầu nhận định, chúng tôi chưa đưa ra nguyên nhân cháy”.

Vừa mở, gói hàng phát nổ khiến 3 người bị thương ở HH Linh Đàm

9 giờ sáng 7/9, tại khu vực trước kiot số 10, toà nhà HH3 Chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ làm 3 người bị thương. Tại hiện trường vẫn còn nhiều mảnh vụn của gói hàng được cho là thứ đã phát nổ khiến nhiều người bị thương.

img

 Sau tiếng nổ, người dân phát hiện 3 người bị thương tại hiện trường

“Trước khi vụ nổ xảy ra, một thanh niên đã nhận 1 gói hàng được bọc trong lớp bìa carton. Ngay sau khi mở lớp bìa thì gói bưu phẩm trên tay anh này bất ngờ phát nổ”, một nhân chứng cho hay.

Qua điều tra, Công an TP.Hà Nội ban đầu xác định tiếng nổ phát ra khi một người đàn ông mở gói hàng trong lúc ngồi uống nước. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, thù tức cá nhân, không phát hiện dấu hiệu liên quan hoạt động khủng bố, phá hoại.

Nguyện vọng của ông Đoàn Ngọc Hải được đáp ứng

UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

Quyết định của UBND TP nêu rõ việc cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi chức vụ đã được xem xét, căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành và căn cứ theo kết luận của Thường trực Thành ủy về giải quyết “đơn xin từ chức” của ông Hải cũng như ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ TP về vấn đề này.

img

Ông Đoàn Ngọc Hải lúc còn làm Phó Chủ tịch UBND quận 1

Liên quan quyết định này, Sở Nội vụ TP đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

Theo đó, Sở Nội vụ dự thảo Quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đối với ông Đoàn Ngọc Hải, trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 4/6, vài giờ sau khi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 liền nộp đơn xin từ chức.

Đã có kết quả phân tích mẫu vật vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Kết quả phân tích các mẫu vật lấy từ đám cháy ở nhà xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem