Nóng trong tuần: Tai nạn khủng khiếp, xe tải đè chết 3 người trong xe 4 chỗ

Chủ nhật, ngày 07/06/2020 19:55 PM (GMT+7)
Tai nạn khủng khiếp, xe tải đè chết 3 người trong xe 4 chỗ; Kỵ binh CSCĐ bất ngờ xuất hiện trước Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị ra mắt;… là những tin nóng tuần qua.
Bình luận 0

Tai nạn khủng khiếp, xe tải đè chết 3 người trong xe 4 chỗ

Vào khoảng 11 giờ ngày 4/6, trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (đoạn qua thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 4 người thương vong.

img

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Theo đó, trưa cùng ngày xe tải chở đất do tài xế Lương Văn Lâm (SN 1985, ngụ huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) điều khiển lưu thông trên tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng. Khi đến đoạn qua thôn 8 (xã Vân Sơn) thì va chạm với ô tô 4 chỗ do tài xế Lưu Ngọc Hoàn (SN 1991, ngụ Triệu Sơn, Thanh Hoá) điều khiển. 

Sau va chạm, xe tải lật đè lên xe 4 chỗ khiến phương tiện này bẹp dúm. 4 người trong ô tô được người dân giải cứu ra ngoài nhưng 3 người đã tử vong, một cháu bé bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa cho biết, chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn trên vừa hết hạn đăng kiểm.

Một người rơi xuống vực khi chơi dù lượn ở Mù Cang Chải

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 30/5, tại lễ hội dù lượn, tổ chức trên địa bàn xã Cao Phạ (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Nạn nhân là một nam phi công quốc tịch Nga.

Clip diễn biến vụ việc

Theo đoạn clip được ghi lại, nam phi công sau khi mới sử dụng dù được vài giây thì dù chao đảo trên không trung rồi rơi tự do xuống vực.

Sáng 3/6, bà Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, sức khoẻ của nam phi công phục hồi tốt.

Bà Xuyến cho rằng, sự việc nam phi công gặp tai nạn là ngoài ý muốn, đây là do lỗi kỹ thuật của người bay và ảnh hưởng của thời tiết. Nam phi công bay ngược chiều nên bị xoắn dây dẫn đến vừa cất cánh dù đã bị rơi xuống. 

Bộ GTVT không đồng ý thanh toán 50 triệu USD để chạy thử tàu Cát Linh- Hà Đông

Sáng 2/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết trong cuộc họp trực tuyến giữa Ban quản lý dự án đường sắt và Tổng thầu Trung Quốc mới đây, phía Trung Quốc đề nghị được thanh toán 50 triệu USD để chạy thử tàu toàn tuyến phục vụ công tác nghiệm thu.

img

Tàu tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh: Ngô Nhung

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định đây là ý kiến trao đổi trong cuộc họp, không có văn bản chính thức nên Bộ GTVT không xem xét đề nghị này của Tổng thầu Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, số tiền thanh toán của phía Việt Nam cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến nay đạt khoảng 78% giá trị hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán trước khi bàn giao dự án.

Phi công Anh hồi phục ngoạn mục, cả nước chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19

Trong tuần qua cả nước chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế cho biết, ca bệnh được công bố sáng 6/6 là ca số 329. Bệnh nhân là nam giới, 22 tuổi, du học sinh tại Anh về nước hôm 4/6.

Ngay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Thiếu sinh quân, Khu C, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 05/6 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

img

 Nơi điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. 

Liên quan đến sức khỏe bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, Tiểu ban điều trị cho biết, đến nay bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đã có những dấu hiệu phục hồi. Bệnh nhân mỉm cười với nhân viên y tế, cử động tay chân tăng.

Trước đó, ngày 29/5, nam phi công đã có thể tiếp nhận thìa dinh dưỡng do bác sĩ đút, ngón tay đã có thể động đậy. Bệnh nhân có thể mấp máy môi, nhấp nháy mắt và đã rơi nước mắt trước lời hỏi thăm, động viên của đội ngũ y bác sĩ khi nằm trên giường bệnh.

Hiện bệnh nhân 91 tỉnh, sức khỏe của bệnh nhân tiếp tục có tiến triển. Phổi đã phục hồi được gần 60%. Bệnh nhân bắt đầu được cho ăn qua đường tiêu hóa trở lại. Chức năng thận hồi phục. Bệnh nhân đã ngưng lọc máu 11 ngày, có thể sẽ không phải ghép phổi như dự kiến.

Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản “xin” 400 vé máy bay, mong được cảm thông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) sáng 4/6 đã có có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin thêm về việc Tổng cục Du lịch ban hành văn bản số 167/TCDL-TTDL đề nghị các hãng hàng không hỗ trợ Tổng cục Du lịch 400 vé máy bay.

img

Ông Nguyễn Lê Phúc (trái) cho biết sẽ thu hồi văn bản này và mong 3 hãng hàng không cảm thông, chia sẻ

Giải thích về việc ban hành văn bản gây nhiều tranh cãi này, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết nhiều năm qua, Tổng cục Du lịch đã có sự hợp tác chặt chẽ với các hãng hàng không để phối hợp các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch. Theo đó, Tổng cục Du lịch sẽ chủ trì các hoạt động xúc tiến, các hãng hàng không cung cấp vé máy bay, ấn phẩm, giải thưởng…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết thêm công văn 167 là cơ sở triển khai các chương trình hợp tác các nội dung đã được thống nhất giữa Tổng cục Du lịch với các hãng.

 "Tuy nhiên, về hình thức văn bản, Tổng cục Du lịch thấy chưa phù hợp. Chúng tôi sẽ thu hồi văn bản này và mong 3 hãng cảm thông, chia sẻ với chúng tôi"- ông Phúc nói.

Dàn kỵ binh CSCĐ bất ngờ xuất hiện trước Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị ra mắt

Chiều ngay 6/6, một lãnh đạo Phòng Hướng dẫn, sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), kiêm Đoàn CSCĐ Kỵ binh, cho biết đơn vị vừa có buổi diễn tập của lực lượng CSCĐ kỵ binh trên đường Độc Lập (quận Ba Đình, Hà Nội), tại khu vực trước Tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

img

Đoàn CSCĐ Kỵ binh diễn tập sáng 6/6 trên đường Độc Lập - Ảnh: Otofun

Theo lãnh đạo này, đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình, kế hoạch được Đoàn CSCĐ Kỵ binh - Bộ Tư lệnh CSCĐ chuẩn bị từ nhiều ngày, tháng qua; tổ chức khối CSCĐ Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Lãnh đạo Phòng Hướng dẫn, sử dụng động vật nghiệp vụ cho biết, buổi diễu hành báo cáo kết quả sẽ được thực hiện sáng thứ hai (8/6), tại khu vực trước tòa nhà Quốc hội. Khi đó, lực lượng Đoàn CSCĐ Kỵ binh Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng chính thức ra mắt.

Vợ tài xế container vụ đâm xe Innova đi lùi sẽ tiếp tục kêu oan cho chồng

Sáng 5/6, TAND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Hoàng trong vụ xe container tông Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc địa phận thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) xảy ra hồi tháng 11/2016 khiến 10 người thương vong.

img

Bị cáo Hoàng tại phiên xét xử

Sau khi nghị án, HĐXX bác đơn kêu oan của Lê Ngọc Hoàng, y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù do gây tai nạn trên cao tốc khiến 5 người chết. Hoàng phải bồi thường 530 triệu đồng cho gia đình các bị hại.

Sau khi TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Hoàng y án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Thực (mẹ bị cáo Hoàng) mất bình tỉnh và bật khóc trước cổng toà.

Còn chị Vũ Thị Thuý (vợ bị cáo Hoàng) gạt nước mắt cho biết sẽ tiếp tục kêu oan cho chồng.

Lý Nguyễn (tổng hợp)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem