Nóng trước giờ G: Nhà văn, nhạc sĩ đều đặt niềm tin U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan 1-0

Thanh Hà Thứ năm, ngày 05/12/2019 13:35 PM (GMT+7)
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhạc sĩ Thuỵ Kha đều dự đoán U22 Việt Nam sẽ chiến thắng Thái Lan với tỷ số 1-0.
Bình luận 0

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên: Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 1-0

Theo nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, cả hai đội đều muốn thắng trong trận này, và Việt Nam sẽ thắng cách biệt một bàn. 

Trước câu hỏi ông có lo lắng khi Quang Hải bị chấn thương và phải nghỉ hết giải, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho hay, đó là nỗi lo của nhiều người hâm mộ. Nhưng mùa giải SEA Games 30 này, nhiệm vụ chính của Quang Hải là thu hút sự chú ý, "quấy rối" đối thủ. Các trận đấu đã qua, Quang Hải thường đá lùi, và mới ghi được 1 bàn. Còn thực sự, chiến thuật của HLV Park Hang-seo tập trung vào tiền vệ Trọng Hoàng, Hùng Dũng, tiền đạo là Tiến Linh và Đức Chinh và cả 4 cầu thủ này đã đá rất tốt.

Cũng theo ông Phạm Xuân Nguyên, nhìn từ trận Việt Nam – Indonesia, các cầu thủ cần tránh tư tưởng chủ quan, vào trận không nên có tư tưởng cầu hoà, dù rằng U22 Việt Nam vẫn "có cửa" vào bán kết cao hơn đối thủ. 

Bật mí về việc xem trận bóng U22 Việt Nam - U22 Thái Lan chiều nay, ông sẽ ngồi uống bia với bạn bè và có thể cá cược vui vui bằng vài cốc bia hơi.

Nhạc sĩ Thuỵ Kha: Cái hay của HLV Park Hang-seo là không chú trọng vào cá nhân nào

Nguyễn Thụy Kha là nhạc sĩ ham mê bóng đá, thậm chí có những mùa giải ông còn làm hẳn tập thơ về các trận đấu và các cầu thủ. Chia sẻ về trận U22 Việt Nam – Thái Lan vòng loại SEA Games 30 chiều nay 5/12, nhạc sĩ Thuỵ Kha tiết lộ ông sẽ ngồi nhâm nhi rượu vang, xì gà và xem đá bóng cùng bạn. 

img

Đoán tỷ số trận chiều này, nhạc sĩ Thuỵ Kha cho biết: “Tôi đoán tỷ số Việt Nam – Thái Lan sẽ là 1-0". Lý giải về tỷ số này, nhạc sĩ Thuỵ Kha cho hay, nhìn từ các trận trước, các đội bóng đối thủ đã không còn đôi công với U22 Việt Nam nữa mà quay ra chiến thuật phòng ngự phản công. Đặc biệt, những trận vừa qua U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia và U22 Singapore, Việt Nam đã rất khó có cơ hội ghi bàn và chỉ giành chiến thắng ở những phút cuối trận.

“Cái hay và tôi rất thích ở HLV Park Hang-seo là ông không chú trọng vào bất cứ một cá nhân nào, mà chú trọng vào thế trận. Người này không đá thì sẽ có người khác thế chân. Người này ra thì người kia vào cũng sẽ đá tốt ở vị trí mà người kia vừa ra. Nghĩa là ai cũng có thể đá tốt ở các vị trí, nên đối thủ không dễ gì hiểu được chiến thuật của U22 Việt Nam. Sẽ không thể biết chắc vị trí các cầu thủ, ví dụ Đoàn Văn Hậu có thể lên tuyến trên và cũng có thể ở vị trí phòng thủ. Ông Park Hang-seo đã dùng kiểu chiến thuật xa luân chiến" - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem