Nóng: Truy bắt đối tượng đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an

Theo Người đưa tin Thứ ba, ngày 29/09/2020 00:06 AM (GMT+7)
Sau khi bị phát hiện có dấu hiệu mua bán ma tuý, Nguyễn Minh Tuân (SN 1994, trú tại TP.Lào Cai) đã chống trả quyết liệt và đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an rồi bỏ trốn.
Bình luận 0

Theo đó vào khoảng 21h30 ngày 27/9, Công an xã Cam Đường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo tố giác tội phạm, tại thôn Công trường 5/1, xã Cam Đường xuất hiện một đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ  trái phép chất ma túy.

Tổ công tác lúc này gồm 2 đồng chí là Thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và công an viên Trần Quốc Mạnh nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra sự việc.

Phát hiện một nam giới có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng trên không chấp hành còn chống trả quyết liệt.

Nóng: Truy bắt đối tượng đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai thăm hỏi động viên chiến sĩ công an bị thương.

Quá trình bị khống chế, đối tượng đã dùng dao bấm đâm vào đùi chiến sĩ Hiếu và bụng chiến sĩ Mạnh, khiến hai người bị thương nặng, sau đó lợi dụng sơ hở tẩu thoát.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Minh Tuân (SN 1994, trú tại tổ 15 phường Pom Hán, TP.Lào Cai). Hiện các đơn vị công an đang khẩn trương triển khai lực lượng khoanh vùng, truy bắt theo dấu vết nóng của đối tượng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Lào Cai phối hợp với quần chúng nhân dân nhanh chóng đưa thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và chiến sĩ Trần Quốc Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Hiện tại hai chiến sĩ đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, một mặt thăm hỏi, động viên thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và chiến sĩ Trần Quốc Mạnh, mặt khác chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng của thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và chiến sĩ Trần Quốc Mạnh trước các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo Công an TP.Lào Cai khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ mọi điều kiện để hai chiến sĩ yên tâm điều trị, hồi phục sức khỏe, nhanh chóng trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem