Vụ thi thể nam thanh niên dưới cống nước ở Lào Cai: Nguyên nhân đau lòng

Theo ĐS&PL Thứ hai, ngày 28/09/2020 20:51 PM (GMT+7)
Qua khám nghiệm, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do nạn nhân uống rượu say, không làm chủ được tốc độ nên lao xuống cống.
Bình luận 0
Vụ thi thể nam thanh niên dưới cống nước ở Lào Cai: Nguyên nhân đau lòng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ thi thể thanh niên dưới cống nước ở Lào Cai - Ảnh: Lao động

Theo tin tức được đăng tải trên báo Lao động, khoảng 23h ngày 26/9, người dân tổ 9, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phát hiện thi thể một nam thanh niên, nằm cạnh chiếc xe máy, dưới cống nước.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

Qua khám nghiệm, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do nạn nhân uống rượu say, không làm chủ được tốc độ nên lao xuống cống.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho phía gia đình để lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trong diễn biến khác, theo thông tin trên báo VnExpress, chiều 24/9, người dân phường Bến Tắm phát hiện một thi thể tại cửa hang Trăn, khu vực ở giữa phường này với xã Bắc An (TP Chí Linh, Hải Dương), nơi rừng cây rậm rạp, ít người qua lại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một điện thoại di động, một bộ trang phục và một sợi dây thừng treo trên cây.

Ngày 25/9, nhà chức trách xác định người chết là chị Nguyễn Thị T., 31 tuổi, quê huyện Tứ Kỳ, tạm trú tại thành phố Chí Linh. Chị T. là giáo viên dạy ngoại ngữ tại Trường THPT Bến Tắm, TP Chí Linh.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân với công an, chị T. mất tích từ 7/8. Việc tìm kiếm không có kết quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem