Nóng: Ukraine tiết lộ Nga đã đồng ý hầu hết các đề xuất hòa bình của Kiev

Tuấn Anh (Theo Telegraph) Thứ hai, ngày 04/04/2022 19:00 PM (GMT+7)
Nhà đàm phán Ukraine cho biết Nga đã đồng ý với hầu hết tất cả các đề xuất hòa bình của Kiev.
Bình luận 0
Nóng: Ukraine tiết lộ Nga đã đồng ý hầu hết các đề xuất hòa bình của Kiev - Ảnh 1.

Ông Vladimir Medinsky, trái và ông David Arakhamia sau cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul 29/3 . Ảnh Cơ quan Báo chí Bộ Ngoại giao Ukraine / Dịch vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Ukraine

Một trong những nhà đàm phán của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga cho biết, Moscow đã đồng ý với hầu hết các đề xuất của họ, mở đường cho một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky

Phái đoàn Ukraine tại cuộc hội đàm ở Istanbul hồi đầu tuần trước đã đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Nhưng họ yêu cầu các quốc gia khác đảm bảo an ninh tương lai của mình như một điều kiện để nhượng bộ Nga.

Kiev cũng đề xuất thiết lập khung thời gian 15 năm để thảo luận về tình trạng pháp lý của Crimea, bán đảo trên Biển Đen sáp nhập vào Nga kể từ năm 2014.

Nóng: Ukraine tiết lộ Nga đã đồng ý hầu hết các đề xuất hòa bình của Kiev - Ảnh 2.

Đàm phán hòa bình Nga-Ukraine diễn ra ở Istanbul ngày 29/3. Ảnh Getty

David Arakhamia, một trong những quan chức Ukraine đang đàm phán với người Nga ở Istanbul, cho biết vào cuối ngày 3/4 rằng những người đồng cấp Nga đã đồng ý bằng lời nói với tất cả trừ một đề xuất do nhóm của ông đưa ra.

"Liên bang Nga đã đưa ra câu trả lời chính thức cho tất cả các đề xuất của chúng tôi, đó là họ chấp nhận lập trường của (Ukraine), ngoại trừ vấn đề Crimea", ông Arakhamia nói trên truyền hình Ukraine.

Phản ứng của Nga khiến ông hy vọng rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm gặp nhau để đàm phán nhằm đưa ra một thỏa thuận hòa bình khả thi.

"Mục tiêu của chúng tôi ngay bây giờ là hoàn thành giai đoạn cuối của tất cả các vấn đề mà chúng tôi đã đề cập và đặt cơ sở cho một cuộc họp có thể có của các tổng thống", ông nói thêm.

Phát biểu về việc phương Tây đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận, ông Arakhamia cho biết ông có "cảm giác rằng Mỹ và Anh sẽ là những người cuối cùng tham gia khi họ thấy rằng những người khác đồng ý".

Trưởng đoàn đàm phán của Nga đã không bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của ông Arakhamia vào ngày 3/4.

"Phái đoàn Ukraine đã trở nên thực tế hơn về các vấn đề liên quan đến quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, nhưng dự thảo thỏa thuận vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc họp cấp cao nhất," Vladimir Medinsky nói trên blog của mình, bình luận về một cuộc gặp có thể xảy ra giữa Putin và Zelensky.

Ông nói thêm rằng các đề xuất mà Ukraine đã đồng ý là "chính xác những gì Nga đã tìm kiếm kể từ năm 2014". Ông cho biết các cuộc đàm phán về dự thảo thỏa thuận hòa bình sẽ tiếp tục bằng hình thức trực tuyế vào ngày 4/4.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem