Nga tố Kiev "chơi chiêu" ở Bucha để phá đàm phán hòa bình

Phương Đăng (theo Times Live) Thứ hai, ngày 04/04/2022 14:48 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp để thảo luận về những nỗ lực của Kiev nhằm làm gián đoạn đàm phán hòa bình và leo thang bạo lực bằng "hành động khiêu khích" ở Bucha, theo Times Live.
Bình luận 0
Nga tố Kiev "chơi chiêu" ở Bucha để phá đàm phán hòa bình - Ảnh 1.

Xe tăng của các lực lượng Ukraine lăn bánh trên đường phố Bucha, gần Kiev, ngày 2/4. Ảnh Reuters.

"Liên bang Nga đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến hành động khiêu khích của quân đội Ukraine và những người cấp tiến ở thị trấn Bucha. Ý tưởng đằng sau tội ác tiếp theo của "chính quyền Kiev" là làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình và làm leo thang bạo lực",  bà Zakharova viết trên kênh Telegram hôm 4/4 - ngày thứ 40 trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/4 đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc của Ukraine và phương Tây về các vụ sát hại dân thường ở Bucha. Bộ khẳng định, các lực lượng vũ trang của nước này không sát hại dân thường ở Bucha - thị trấn chiến lược bên ngoài thủ đô Kiev vốn đã phải hứng chịu giao tranh ác liệt trong nhiều tuần qua.

“Trong thời gian khu dân cư này nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng vũ trang Nga, không có bất cứ người dân địa phương nào phải hứng chịu những hành động bạo lực”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hình ảnh và video về các thi thể nằm rải rác trên đường phố ở Bucha đã được "dàn dựng” và là "sản phẩm khác của chính quyền Kiev cũng như truyền thông phương Tây".

Phái bộ ngoại giao Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh rằng những gì diễn ra ở Bucha là “hành vi khiêu khích của những phần tử cực đoan Ukraine” với ý đồ "làm gián đoạn tiến trình đàm phán hòa bình và leo thang bạo lực”.

"Trước hành động khiêu khích trắng trợn của các phần tử cực đoan Ukraine ở Bucha, Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 4/4. Chúng tôi sẽ đưa ra ánh sáng những kẻ khiêu khích liều lĩnh Ukraine cùng những nhà tài trợ của chúng", Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky đăng trên Telegram ngày 3/4.

Trước đó, Ukraine đã công bố video "các thi thể mặc quần áo dân sự" nằm rải rác ở Bucha, thị trấn phía tây bắc thủ đô Kiev. Thị trưởng Bucha Anatoliy Fedoruk nói rằng, ít nhất 300 người dân ở Bucha đã thiệt mạng kể từ ngày 24/2 sau khi Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc "vụ thảm sát ở Bucha là có chủ ý" và nói rằng, Nga "đặt mục tiêu loại bỏ người Ukraine càng nhiều càng tốt". Theo đó, ông Kubela kêu gọi các nước G7 "lập tức áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới tàn khốc" nhằm vào Nga.

Về phía Liên Hợp Quốc, bình luận về vụ việc ở Bucha, Tổng thư ký Antonio Guterres viết: “Tôi cảm thấy hết sức kinh hoàng trước những hình ảnh dân thường bị sát hại ở Bucha, Ukraine. Cần phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập để dẫn tới trách nhiệm giải trình”.

Nga đã rút khỏi Bucha ngày 30/3, một ngày sau khi nước này tuyên bố sẽ giảm đáng kể hoạt động quân sự ở miền bắc Ukraine. Nga cũng tuyên bố quân đội nước này đã chuyển 452 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường tại Bucha. Người dân ở thị trấn này "có cơ hội tự do rời khỏi khu định cư theo hướng bắc", còn các vùng ngoại ô phía nam bị "quân đội Ukraine bắn phá suốt ngày đêm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem