NS Lê Bình và Mai Phương quyên góp giúp đỡ soạn giả bị ung thư

Mai Mai (tổng hợp) Thứ năm, ngày 27/09/2018 07:40 AM (GMT+7)
Dù đang phải điều trị bệnh ung thư với nhiều vất vả, tốn kém nhưng khi NSND Hồng Vân lên tiếng kêu gọi giúp đỡ cho soạn giả Nguyên Thảo bị cấp cứu vì ung thư, nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương đã đóng góp ngay.
Bình luận 0

Thời gian qua, thông tin nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương phải điều trị căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối gây xôn xao công chúng. Ngay khi biết tin, rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã cùng giúp đỡ cả hai giảm bớt gánh nặng viện phí, trong đó phải kể đến nghệ sĩ Hồng Vân - người rất tích cực kêu gọi.

Mới đây nhất, nghệ sĩ Hồng Vân tiếp tục chia sẻ thông tin soạn giả Nguyên Thảo đang phải cấp cứu vì ung thư ruột và mong nhận được sự chung tay góp sức. Ông được công chúng biết đến khi là cha đẻ của vở cải lương "Xin một lần yêu nhau" với nhân vật nổi tiếng Âu Thiên Vũ. Trong số những người đã đóng góp, có cả Lê Bình và Mai Phương. Dù vẫn đang phải điều trị căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng cả hai không quên giúp đỡ đồng nghiệp. Một lần nữa, tình người trong showbiz khiến ai nấy không khỏi xúc động.

img

Trong danh sách ủng hộ soạn giả Nguyên Thảo có tên nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương.

Trước đó, giới showbiz và khán giả cũng đã hết sức xôn xao khi biết tin nữ diễn viên Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình cùng lúc bị bệnh ung thư phổi và điều trị ở bệnh viện 175 TP.HCM.  Các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hồng Nhung đã tổ chức chương trình Tình nghệ sĩ diễn ra nhằm quyên góp kinh phí tiếp sức cho Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình. 

img

Nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương khi còn điều trị trong bệnh viện.

Đêm nhạc được livestream cho Mai Phương xem tại bệnh viện. Trước tình cảm của đồng nghiệp và khán giả, diễn viên xúc động chia sẻ đã nợ nhiều ân tình từ mọi người. Ngoài biểu diễn, chương trình có phần đấu giá. Một nhà hảo tâm giấu tên dành tặng bức tranh nhờ ca sĩ Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng bán giúp. Một doanh nhân mua bức tranh này với số tiền 200 triệu đồng. Vật phẩm khác là túi xách của Đàm Vĩnh Hưng được bán ra với mức 250 triệu đồng. Nhiều nghệ sĩ chung tay góp thêm tiền. Tổng số tiền thu được sau đêm nhạc là 835 triệu đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem