NSND

  • Nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Văn Thành, nguyên Viện phó Viện Sân khấu Điện ảnh, đề xuất trước làn sóng dư luận “chạy phiếu để được danh hiệu” hiện nay.
  • "Có cái dở là Xuân Hinh hay có những đơn từ về lối diễn xuất. Khi thăng hoa lên là lại tự biên tự diễn các lời thoại, mà họ cho là “thô”...
  • Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL), Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT (gọi tắt là Hội đồng) - trong cuộc trao đổi với PV cho biết sẽ “gần như không có chuyện xét lại” và “động viên Tuyết Minh... tiếp tục phấn đấu”.
  • Mặc dù việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND đã đi được nửa chặng đường nhưng những bức xúc cũng như nhiều khiếu kiện của các nghệ sĩ đang ngày càng “nóng”.
  • Ngay danh hài Chí Trung, nhiều người cho là “oan gia” khi không được xét tặng danh hiệu NSND đợt này, nhưng nếu so với những tên tuổi lừng lẫy trong giới sân khấu được phong tặng NSND các đợt trước như NSND Nguyễn Đình Nghi, NSND Dương Ngọc Đức… thì sẽ thấy sự cách biệt một trời, một vực.
  • Có những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật từ lâu, khán giả quen mặt, thuộc tên nhưng cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn là những người nghệ sĩ chưa có hoặc được phong tặng danh hiệu nào.
  • Danh hiệu NSƯT, NSND cần một chữ “Tâm” để bình xét, để vững vàng trong việc bảo vệ nghệ sĩ tài danh và không thừa nhận những nghệ sĩ chưa xứng tầm.
  • Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đối với các nghệ sĩ hoạt động biểu diễn nghệ thuật như là một danh hiệu cao quý nhất Nhà nước trao tặng, tưởng thưởng cho sự cống hiến. Nhưng càng về sau danh hiệu này dường như đã bị “huy chương hóa” làm sai lệch chuẩn? Huy chương có phải bao giờ cũng đồng nghĩa với tài năng? NSND dành cho hàn lâm hay cộng đồng?
  • Việc anh trở thành nghệ sỹ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND đợt này không khiến nhiều người ngạc nhiên. Ở tuổi 42, Trung Hiếu có trong tay nhiều thứ, trước khi làm việc trọng đại trong đời: Lấy vợ.
  • Cùng với sự “thăng tiến” của Xuân Bắc và Quang Thắng trong đợt xét tặng danh hiệu NSƯT lần này, có thể thấy, chương trình “Táo quân” đã và đang “sở hữu” dàn diễn viên hùng hậu đến mức nào.