Nữ bác sĩ 10X là thủ khoa Đại học Y Hà Nội: Bỏ ngành Luật “rẽ” sang ngành Y và bí quyết học "đứng đầu"

Tào Nga Chủ nhật, ngày 20/10/2024 07:06 AM (GMT+7)
Tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân xuất sắc, thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Dinh dưỡng Chử Hồng Ngọc luôn vững tin trên con đường mình đã chọn.
Bình luận 0

Từng bỏ ngành Luật vì trót đam mê ngành Y 

Bác sĩ Dinh dưỡng Chử Hồng Ngọc, sinh năm 2001, đang công tác tại phòng khám Dinh dưỡng có tiếng tại Hà Nội. Bác sĩ Ngọc tốt nghiệp Cử nhân Dinh dưỡng tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024 với điểm số cao nể phục 8,43/10, trở thành thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ với PV Dân Việt cơ duyên đến với nghề, bác sĩ Ngọc cho hay: "Từ nhỏ, mình đã có mong muốn theo học ngành Y. Tuy nhiên, biết ngành học rất vất vả và cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng nên mình không có dũng khí theo học. Năm 2019, mình trúng tuyển và học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tuy nhiên, ngay khi còn 3 tháng cuối trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, mình quyết định đánh liều thi lại một lần nữa. Mục tiêu ban đầu của mình là muốn thử sức một lần để không còn gì phải hối hận.

Đến với Dinh dưỡng là một cái duyên. Với mình, đây là một ngành học hoàn toàn mới nhưng càng học, càng tìm hiểu sâu, mình càng thấy hứng thú và yêu thích hơn về lĩnh vực này. Cho đến thời điểm hiện tại, mình không hề hối hận vì đã chọn ngành học này".

Nữ bác sĩ 10X là thủ khoa Đại học Y Hà Nội: Bỏ ngành Luật “rẽ” sang ngành Y và bí quyết học "đứng đầu"- Ảnh 1.

Bác sĩ Dinh dưỡng Chử Hồng Ngọc. Ảnh: NVCC

Trúng tuyển vào ngành học yêu thích, cô nữ sinh Hồng Ngọc đã đặt mục tiêu để đạt được thành tích tốt nhất: "Ngay từ khi bắt đầu với những môn học cơ sở đầu tiên, mình đã luôn tập trung để có thể theo kịp các bạn. Một số kiến thức các bạn trường chuyên đã từng học hoặc tiếp xúc qua còn với mình thì hoàn toàn là những kiến thức mới tinh. Những môn học phải 2, 3 quyển giáo trình khiến mình bị ngộp. Các thầy giảng 1 buổi hết nửa quyển sách nên mình phải chăm chỉ, đọc trước, học trước.

Mình cũng luôn nhận làm nhóm trưởng ở tất cả các bài tập nhóm: không chỉ trau dồi thêm kỹ năng mềm mà còn sẽ là người nắm rõ nhất kiến thức về các bài tập đó. Khả năng tự học cũng rất có ích trong quá trình học đại học. Mình đã có thói quen tự học từ các cấp học trước (gần như 12 năm học mình ít khi đi học thêm mà tự học ở nhà. Ôn thi đại học cũng là học online tại nhà). Để học tốt một môn nào đó, mình thường xác định mục tiêu sẽ học thật kỹ các kiến thức trọng tâm, học hiểu bản chất để từ đó có thể dễ ghi nhớ và suy luận, móc nối với những kiến thức khác".

Ngoài ra, nhận thấy sinh viên Y trong thời đại mới không chỉ cần học tập là đủ mà còn cần trau dồi những kỹ năng khác, Hồng Ngọc cũng tham gia nhiều các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài trường, làm ban cán sự lớp, tham gia nghiên cứu khoa học để có thể năng động, học hỏi nhiều điều hơn và tạo ra những cơ hội mới cho bản thân.

"Mang tiếng thủ khoa nhưng mình dành cho việc học không quá nhiều, vẫn dành cho sở thích bản thân như chơi game, bán sản phẩm móc len, đi chơi, mua sắm, nghệ thuật như vẽ, chơi đàn piano... như vậy việc học tập mới không bị stress", Hồng Ngọc chia sẻ.

Từ cách học này, Hồng Ngọc đã đạt được nhiều thành tích ở đại học: Học bổng khuyến khích học tập tại trường 7/8 kỳ học sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Lớp, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên năm.học 2020-2021; Sinh viên có hoạt động đoàn thể xuất sắc năm học 2021-2022, 2022-2023. Tham gia một số các cuộc thi về "Khời nghiệp đổi mới sáng tạo" và áp dụng vào ngành y tế: Social Inovation Launch 2021, Medical and Pharmaceutical Innovations 2022,… "Sinh viên có bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí quốc tế uy tín" năm học 2022-2023.

Con gái học ngành Y bị hạn chế hơn con trai nhưng không vì thế mà kém hơn

"Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng sẽ thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại". Mình đã từng không đủ dũng khí và từng hối tiếc. Đây là câu nói mà mình vô tình đọc được ngay lúc bắt đầu ôn thi lại và giữ nó là châm ngôn sống của mình cho tới tận bây giờ. Mình thích câu nói này chắc vì một phần nó đúng với chính bản thân mình" - thủ khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2024 Chử Hồng Ngọc.

Nói về những điều ấn tượng nhất trong quá trình học tập, với bác sĩ Ngọc có lẽ là những chuyến đi của "cử nhân dinh dưỡng": "Ngoài học tại bệnh viện, chúng mình còn được tham quan, học tập tại các nhà máy thực phẩm, đi học thực tế cộng đồng tại các trạm y tế xã, huyện".

Theo bác sĩ Ngọc, con gái học và làm ngành Y cũng hạn chế hơn con trai. Ai học ngành Y nên cũng tham gia trực đêm tại bệnh viện. Ngày đi học ở trường, tối thức đêm trực ở bệnh viện, kỷ niệm đầu tiên của Hồng Ngọc là không thể ngủ được dù có thay ca nhau. "Con gái học ngành Y khá vất vả, nhiều việc, thức khuya, ít thời gian chăm sóc cho bản thân. Phong thái của các bạn nữ đi thực tập khi tiếp xúc với người bệnh nhân cũng hạn chế hơn nam. Bệnh nhân chỉ cần nhìn là biết thực tập ngay nên khó khai thác được tình trạng bệnh. Đôi khi còn gặp trường hợp người nhà trêu đùa", bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Nữ bác sĩ 10X là thủ khoa Đại học Y Hà Nội: Bỏ ngành Luật “rẽ” sang ngành Y và bí quyết học "đứng đầu"- Ảnh 2.

Chử Hồng Ngọc là thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, không vì những khó khăn nhỏ như vậy mà khiến cho Hồng Ngọc bớt yêu nghề. Ngược lại, cô lại càng cố gắng hơn để đạt mục tiêu mình mong muốn. Tiết lộ về kỷ niệm ngày 20/10, Hồng Ngọc kể lại đó là những được các bạn nam trong lớp rất tâm lý tổ chức cho các bạn nữ. Đó là kỷ niệm mãi không quên với cô.

Chia sẻ về công việc của mình, bác sĩ Hồng Ngọc tư vấn: "Hiện nay Việt Nam đang bị gánh nặng dinh dưỡng thấp còi, thừa cân béo phì trong khi bố mẹ chưa hiểu đúng về chế độ dinh dưỡng. Có gia đình nói con thấp bé chút không sao, miễn con nhanh nhẹn là được. Thế nhưng thực tế các bé lại gần chạm suy dinh dưỡng.... Khi đó, bác sĩ dinh dưỡng cần kiên trì, phân tích cho bố mẹ và theo dõi nhiều tháng liền". 

Là bác sĩ tiếp xúc hằng ngày với trẻ nhỏ, bí quyết để được bệnh nhân nhí yêu quý chính là luôn nở nụ cười thật tươi và trong phòng khám toàn gấu bông, bánh kẹo. Khi trẻ khóc thì bác sĩ đẩy sự chú ý sang chuyện khác để từ đó các em nhỏ ấy thoải mái khi tiếp xúc với bác sĩ hơn.

Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, thủ khoa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 2024 cho biết: "Tiếp tục làm tốt công việc của mình, trau dồi thêm ngoại ngữ và có cơ hội sẽ xin học bổng du học nâng cao trình độ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem