"Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc lên đường chinh phục HCV SEA Games 32

Ngọc Linh Thứ tư, ngày 19/04/2023 20:40 PM (GMT+7)
Hôm nay (19/4), "Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc lên đường sang Campuchia để chuẩn bị cho hành trình chinh phục HCV SEA Games 32 ở nội dung đi bộ 20km nữ khi cô đang là đương kim vô địch.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, các tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam thuộc tổ marathon và đi bộ 20km lên đường sang Campuchia vào ngày 19/4 nhằm làm quen địa hình và khí hậu ở địa điểm thi đấu để có sự chuẩn bị chuyên môn phù hợp nhất trước khi tranh tài SEA Games 32.

Thành phần tuyển thủ tới Campuchia chuẩn bị sớm nhất có Nguyễn Thị Thanh Phúc, Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Vân ở tổ đi bộ; Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh ở tổ marathon.

"Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc lên đường chinh phục HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

"Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc quyết tâm chinh phục HCV SEA Games 32. Ảnh: Viết Niệm.

Các tuyển thủ cùng ban huấn luyện của hai nội dung này được di chuyển thẳng tới điểm tập luyện tại thành phố Siem Reap (Campuchia) làm quen với khí hậu và đường đua tranh tài.

Tháng 5 sẽ là thời điểm có thời tiết nắng nóng ở Campuchia vì thế việc tới địa điểm thi đấu sớm hơn gần 3 tuần trước khi thi đấu là phù hợp để những tuyển thủ quan trọng của chúng ta làm quen với mọi thứ. Các tuyển thủ bước vào làm quen đường đua ngay khi có mặt để thích nghi với khí hậu trước khi bước vào thi đấu chính thức.

"Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc lên đường chinh phục HCV SEA Games 32 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành HCV ở nội dung 20km đi bộ tại SEA Games 28. Ảnh: TTXVN

Nội dung marathon và đi bộ 20km nam, nữ của môn điền kinh tại SEA Games 32 được diễn ra vào ngày 6/5. Tại SEA Games 31, "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành lại HCV đi bộ 20km nữ với 1 giờ 48 phút 10 giây sau khi thất bại ở kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines. Qua đó Thanh Phúc đã sưu tập cho mình 4 HCV SEA Games. Thành tích mới nhất của Thanh Phúc là 1 giờ 41 phút 51 giây khi cô chiến thắng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Bên cạnh đó ở SEA Games 31, Võ Xuân Vĩnh cũng giành HCV ở nội dung đi bộ 20km nam với 1 giờ 32 phút 32 giây, Hoàng Nguyên Thanh giành được HCV marathon nam. Vì thế, đây là những niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại kỳ Đại hội thể thao này.

Tại kỳ SEA Games 32, ban tổ chức của chủ nhà Campuchia sẽ tiến hành thi đấu các môn thể thao ở những điểm tranh tài tại 5 thành phố gồm Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kampot và Kep.

Địa điểm ở Siem Reap sẽ có các môn gồm marathon, đi bộ 20km và xe đạp đường trường, xe đạp địa hình. Thông thông báo, VĐV marathon, đi bộ 20km và xe đạp đường trường sẽ thi đấu trên đường đua ở khu vực quanh kỳ quan thiên nhiên thế giới Angkor Wat, trong khi xe đạp địa hình sẽ tổ chức thi đấu tại Phnom Kulen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem