“Nữ hoàng kata” vỡ mộng HCV ASIAD

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 02/10/2014 11:07 AM (GMT+7)
Sáng 2.10, tại nhà thi đấu Gyegyang, "nữ hoàng kata" Nguyễn Hoàng Ngân đã thể hiện phong độ ấn tượng để "tốc chiến tốc thắng", tiến thẳng vào chung kết nội dung biểu diễn quyền (kata) cá nhân nữ môn karatedo tại ASIAD 2014. Đáng tiếc là trong trận đấu cuối cùng, cô đã để thua 0-5 trước VĐV Nhật Bản Kiyou Shimzu đành ngầm ngùi với tấm HCB.
Bình luận 0

Trước thềm ASIAD 2014, Hoàng Ngân được xem như một trong những niềm hy vọng "Vàng" của TTVN. Và sáng 2.10, chị đã khởi đầu rất suôn sẻ.

Chỉ mất 40 phút, từ 9 giờ đến 9 giờ 40 (giờ Việt Nam),  thi đấu gần như liên tục, Ngân đã đi tới trận chung kết sau khi vượt qua 3 đối thủ cùng với những chiến thắng thuyết phục 5-0 (cả 5 trọng tài đều phất cờ, công nhận phần thắng dành cho Ngân).

Ở trận ra quân, Hoàng Ngân vượt qua Vanessa (Kyrgyzstan). Tới tứ kết, "bại tướng" của Ngân là Kang Jiui (CHDCND Triều Tiên). Ở bán kết, với bài quyền Annan gồm những đòn thế uy mãnh, Ngân tiếp tục vượt qua Tamang (Nepal). 

Về cơ bản, kata mang theo khá nhiều cảm tính nhưng các đối thủ thua Ngân đều cảm thấy tâm phục trước nữ võ sĩ Việt Nam có trình độ nhỉnh hơn. Đông đảo người hâm mộ trong nhà thi đấu cũng liên tiếp vỗ tay tán thưởng, cổ vũ cho Ngân sau mỗi động tác đẹp của bài quyền.

Trong trận chung kết, đối thủ của Hoàng Ngân là Kiyou Shimzu (Nhật Bản). Đây là một tài năng trẻ của karatedo xứ hoa anh đào. Năm nay Shimzu mới 21 tuổi, kém Ngân 9 tuổi. Năm ngoái, Shimzu mới đặt dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp với tấm HCV kata tại Đại hội thể thao Đông Á. Trước đối thủ rất mạnh, mặc dù rất cố gắng và sử dụng cả "bài tủ" là bài quyền Suparimpei, vốn từng giúp Hoàng Ngân vô địch thế giới 2008, nhưng "nữ hoàng kata" Việt Nam vẫn phải thúc thủ với tỷ số 0-5 trước Kiyou Shimzu qua đó chỉ đoạt HCB.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem