Nữ hoàng thương hiệu VN: Không phải cuộc thi nhưng vẫn có chung kết và trao giải?

Huy Hoàng Thứ năm, ngày 11/07/2019 12:31 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thuỵ Oanh, Trưởng BTC chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 cho biết, đây là chương trình tôn vinh, không phải cuộc thi nhan sắc nhưng sẽ vẫn có chung kết và trao giải thưởng Nữ hoàng với vương miện trị giá 1,8 tỷ.
Bình luận 0

Chiều 10/7, bà Nguyễn Thuỵ Oanh – Trưởng BTC cuộc thi Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 đã có cuộc gặp gỡ báo chí để chia sẻ về những lùm xùm xung quanh cuộc thi cũng như danh hiệu Nữ hoàng văn hoá tâm linh – Phạm Nữ Hiền Ngân.

img

Bà Nguyễn Thuỵ Oanh - Trưởng Ban tổ chức

Theo đó, bà Nguyễn Thuỵ Oanh cho biết, Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam là chương trình tôn vinh không phải là cuộc thi sắc đẹp và đây là chương trình dành cho các hội viên của Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam, được kết hợp giữa Hội Nghệ nhân với Công ty cổ phần XNK ô tô ngọc Minh tổ chức.

“Chúng tôi mong muốn mỗi ngành nghề tìm kiếm hội viên xứng đáng nhận danh hiệu Nữ hoàng, Á hoàng. Người phụ nữ Việt Nam rất đảm đang và làm được rất nhiều việc cho xã hội, họ tạo ra giá trị cho xã hội nên họ xứng đáng được tôn vinh. Đó sẽ là động lực để họ sống có trách nhiệm, tự tin và tự hào cống hiến hơn. Và tôi tin rằng vẻ đẹp này là vẻ đẹp trường tồn đáng được tôn vinh”, bà Nguyễn Thuỵ Oanh cho hay.

Tuy nhiên báo chí đặt câu hỏi, BTC khẳng định đây không phải cuộc thi sắc đẹp nhưng trên tấm giấy mời trước đó được cộng đồng mạng chia sẻ lại được đề với nội dung: Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019? 

Bà Nguyễn Thuỵ Oanh lý giải, đó là sự khác biệt của chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam. 

Với câu hỏi chỉ là chương trình tôn vinh tại sao lại có việc trao vương miện trị giá 1,8 tỷ đồng, bà Nguyễn Thuỵ Oanh cho hay, chỉ trao cho Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam chứ không phải cho tất cả các danh hiệu Nữ hoàng trong từng ngành nghề. Ví dụ năm nay có 10 nữ hoàng của 10 ngành nghề thì chỉ chọn ra 1 người để trao vương miện thôi.

Bà Oanh giải thích có phần không mấy liên quan tới câu hỏi khi cho biết, năm 2017, bà nhận được danh hiệu Á hoàng của chương trình Nữ hoàng doanh nhân Việt Nam. 

"Cũng xin chia sẻ từ cảm xúc cá nhân của chính tôi. Năm 2017, tôi là người nhận được danh hiệu Á hoàng của chương trình Nữ hoàng doanh nhân Việt Nam. Từ sự vinh danh này, tôi có nhiều lợi thế hơn trong công việc. Doanh nhân là một ngành nghề. Tại sao những người tạo ra giá trị lớn cho ngành nghề đó lại không được tôn vinh? Bản thân tôi đã có danh hiệu nên tôi hiểu, ngoài sự tự hào với người nhận, nó còn có sức mạnh quảng bá cho ngành nghề đó.

Như danh hiệu Nữ hoàng thực phẩm chẳng hạn. Khi nói đến doanh nhân Nga Lê, ai cũng biết đó là một người uy tín, quyền lực trong ngành sản xuất mật ong ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Nhưng khi vinh danh thì thương hiệu của chị được nhiều người biết đến, mang hiệu quả truyền thông lớn cho thương hiệu, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Chính vì thế, tôi mong muốn trao danh hiệu cho càng nhiều người càng tốt", bà Oanh nói.

img

Tuy nhiên, cách giải thích của bà Oanh dường như đang có sự loanh quanh bởi đã là đêm tôn vinh nhưng BTC lại tổ chức theo cách thức của một cuộc thi sắc đẹp với chung kết và trao vương miện. Đồng thời quy trình tổ chức của chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 ngoài BTC còn có Ban chỉ đạo, Hội đồng bình xét. Những người tham gia nộp hồ sơ, qua các bước thẩm định hồ sơ, đại diện BTC gặp gỡ và cuối cùng nhận được danh hiệu sau quá trình bình xét.

Hơn nữa bà Nguyễn Thuỵ Oanh trả lời cũng khá mâu thuẫn khi cho rằng, Công ty ô tô Ngọc Minh đã bỏ ra kinh phí rất lớn để đầu tư vào cuộc thi, trong khi trước đó bà khẳng định đây không phải là cuộc thi nhan sắc.

“Ai làm ngành nào mà đủ tiêu chí thì chúng tôn vinh ở ngành đó. Và chúng tôi không sai khi tổ chức ra cuộc thi này”, bà Nguyễn Thuỵ Oanh nói.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc các chủ nhân danh hiệu đã xứng đáng chưa, bà Oanh cho biết: “Có thể trong chương trình 2018 chúng tôi chưa tìm được những người xứng đáng nhất trong từng ngành nghề, nhưng chúng tôi đã cố gắng chọn danh hiệu đó trong số những người nộp hồ sơ. Bởi chúng tôi không thể nào mời được những người nổi tiếng thực sự trong lĩnh vực như sản xuất sữa là chị Kiều Liên, trong ngành hàng không là chị Thảo…”.

Được biết, năm 2019 BTC đã nhận được hơn 1.000 hội viên đăng ký tham gia, nhưng số hồ sơ được BTC xét duyệt hơn 200 đơn. Cuối cùng, 40 hồ sơ được lựa chọn vinh danh năm 2019. 

Chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam là chương trình xã hội hóa, vì vậy khi tổ chức BTC đã kêu gọi kinh phí từ nhiều nguồn. Trong đó, đầu tiên là kinh phí của đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần XNK Ngọc Minh, các đơn vị tài trợ và huy động xã hội hóa từ hội viên tham gia. Số tiền huy động từ các hội viên này là 10 triệu đồng/người, là khoản chi phí trong việc BTC, Hội đồng tham gia xét duyệt và thẩm định hồ sơ. Như vậy, năm 2019, 40 người phải đóng chi phí 10 triệu đồng/người.

Theo bà Oanh, chương trình năm nay dự định trao một danh hiệu nữ hoàng, hai danh hiệu á hoàng cho mỗi ngành nghề và danh hiệu cao nhất Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam, với vương miện trị giá tới 1,8 tỉ đồng của nhà tài trợ.

Được biết, chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội và tối 13/7 tới đây. Tuy nhiên, Sở VHTT Hà Nội vẫn đang trong quá trình thẩm định, kiểm tra chương trình này, sẽ sớm có ý kiến về việc có cho phép hay rút giấy phép tổ chức chương trình ở Cung Văn hóa Hữu nghị hay không.

Bà Nguyện Thuỵ Oanh – cho biết: BTC đã có đầy đủ giấy tờ liên quan để tổ chức chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam vào tối 13/7, đã trình bày với Sở VHTT Hà Nội 14 văn bản khác nhau. 4 loại giấy phép bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thuộc chủ sở hữu Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam, Giấy phép họp báo vào 6/4, Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang của Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc số 551; công văn số 2365 từ Sở VHTT Hà Nội tiếp nhận chương trình tại Cung Văn hóa Hữu nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem