Nữ Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin chia sẻ về cách cân bằng giữa việc trường và việc gia đình

Thứ bảy, ngày 22/10/2022 21:52 PM (GMT+7)
Được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư tháng 1/2021, cô Trần Thị Ngân – giảng viên ngành Công nghệ thông tin trở thành nữ Phó giáo sư trẻ nhất của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy lợi.
Bình luận 0


Nữ Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin chia sẻ về cách cân bằng giữa việc trường và việc gia đình - Ảnh 1.

Cô Trần Thị Ngân – giảng viên ngành Công nghệ thông tin nhận quyết định công nhận chức danh Phó giáo sư.

Theo PGS.TS Trần Thị Ngân, là phụ nữ, không chỉ tham gia công tác giảng dạy mà còn tập trung trong các nghiên cứu khoa học; đặc biệt là ở lĩnh vực kỹ thuật, bản thân cô Ngân cũng như các chị em phụ nữ khác đều sẽ có những khó khăn nhất định trong việc sắp xếp thời gian. Do vậy, để cân bằng giữa việc nhà, việc trường, bản thân cô luôn có sự điều chỉnh theo từng giai đoạn, từng thời kỳ để hài hòa được các mặt trong cuộc sống và hoàn thành được các nhiệm vụ của mình.

Nữ Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin chia sẻ về cách cân bằng giữa việc trường và việc gia đình - Ảnh 2.

Cô Ngân chung vui cùng học trò trong lễ tốt nghiệp.

Cô cho biết, trên giảng đường đại học, giảng viên là người gợi mở kiến thức cho sinh viên, truyền cảm hứng cho sinh viên tiếp cận kiến thức mới. Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, mỗi giảng viên còn là tấm gương về đạo đức, nền nếp, phong cách làm việc, để từ đó, sinh viên học được cách làm việc, cách giải quyết vấn đề. “Sinh viên học đại học đến trường không chỉ học kiến thức mà còn cần trang bị các kỹ năng sống cần thiết để mỗi ngày trôi qua, các bạn sinh viên sẽ ngày càng trưởng thành hơn” – nữ Phó giáo sư nói.

Nữ Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin chia sẻ về cách cân bằng giữa việc trường và việc gia đình - Ảnh 3.

Chia sẻ thêm về cuộc sống gia đinh, PGS.TS Trần Thị Ngân cũng bày tỏ về việc có ông xã cùng công tác trong đơn vị và cùng một lĩnh vực chuyên môn là cơ hội để cả hai chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc. Những kết quả đạt được của bản thân cô cũng có sự góp sức, động viên, hỗ trợ rất lớn từ phía gia đình, người thân.

Nữ Phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin chia sẻ về cách cân bằng giữa việc trường và việc gia đình - Ảnh 4.

Nói về dự định trong thời gian tới, cô Ngân cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu theo các hướng đã tiếp cận về ngành Công nghệ thông tin; bên cạnh đó, cô sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn để việc giảng dạy, nghiên cứu được tốt nhất. Còn ở thời điểm hiện tại, trong vai trò giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập cô luôn nhiệt tình với các hoạt động của lớp, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của sinh viên với mong mỏi được đồng hành, chia sẻ và giải quyết tốt những khó khăn mà các em gặp phải trong quá trình học tập.

Tú Chân (svvn.tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem