Nữ sát thủ ôm bom đã ra tay bằng cách nào?

Thứ năm, ngày 05/04/2012 10:52 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nữ sát thủ thực hiện vụ đánh bom liều chết rúng động Somalia hôm 4.4 đã được phép đi vào bên trong Nhà hát Quốc gia vì… có thẻ cảnh sát.
Bình luận 0

“Kẻ đánh bom liều chết là một phụ nữ trẻ, dáng mảnh mai và tóc tết sau lưng. Cô ta đeo mạng che mặt và có thẻ cảnh sát” Mohamed Ali – một binh sỹ Somalia cho biết.

img
Bên ngoài Nhà hát Quốc gia Somalia. Ảnh: Reuters

“Cô ta ngồi ở gốc cây ngay phía trước nhà hát một lúc. Ngay khi nghe thấy giọng Thủ tướng phát biểu, cô ta đứng dậy và lao về phía tòa nhà. Thấy khả nghi, chúng tôi đã đồng hét: ‘Dừng lại’. Khi ấy, cô ta đã muốn nhằm vào Thủ tướng để tấn công”.

“Chúng tôi đã ngăn ả lại. Tuy nhiên, vệ sỹ của Thủ tướng lại ra lệnh: ‘Cho cô ấy vào’. Lý do là vì ả cầm thẻ cảnh sát trong tay. Và rồi sau đó, tất cả cùng bàng hoàng vì vụ nổ khủng khiếp”.

Lực lượng an ninh Somalia cho hay, vụ việc xảy ra vào chiều 4.4, khi một phụ nữ trẻ quấn thuốc nổ quanh người tiến hành đánh bom liều chết ngay tại một buổi lễ tổ chức trong Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Mogadishu, Somalia.

Đích thân Thủ tướng Abdiweli Mohamed Ali, nhiều quan chức chính phủ và 200 khách mời đã có mặt tại sự kiện này.

Phát ngôn viên chính phủ Somalia thông báo, Thủ tướng Ali và 7 Bộ trưởng nước này đã thoát nạn trong gang tấc.

Theo thông tin cập nhật, vụ tấn công đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có cả Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Somali Aden Yabarow Wiish và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Said Mohamed Nur.

Tổng hợp

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem