Nữ sinh tử vong với hàng loạt vết chém, miệng nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 13:00 PM (GMT+7)
Theo bố của cháu H., đêm 28.3, lúc cháu H. có tỉnh lại và kể: Có hai người đi vào nhà đe dọa cháu. Sau khi hỏi có tiền không, H. trả lời không thì hai đối tượng đổ thuốc diệt cỏ vào miệng cháu rồi dùng dao bầu để trong tủ của nhà chém cháu.
Bình luận 0
Vụ việc xảy ra khoảng 16h, ngày 28.3. Nạn nhân là cháu Phạm Thúy H., SN 1997, trú tại Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Cháu H. là học sinh lớp 11, trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng.

Theo cháu Phạm Văn H. (SN 2007, em trai nạn nhân), vào khoảng thời gian trên, cháu đi học về đến nhà thì thấy chị gái mình nằm đắp chăn, mặt be bét máu. Thấy vậy, sợ quá, cháu vội chạy đi tìm bố về và gia đình đưa H. đi cấp cứu tại bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng.

Tại thời điểm này, cháu H. đã bị mất máu nhiều, mạch yếu, sùi bọt mép, lưỡi co lại, mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Kiến An đã có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm, phía công an đã thu được con dao bầu, một vỏ chai thuốc diệt cỏ và một số tang vật.

Khoảng 5h sáng nay (29.3), do vết thương quá nặng, cùng với ảnh hưởng từ lượng thuốc diệt cỏ nhất định đã uống phải nên cháu H. đã tử vong tại bệnh viện.

Theo bố của cháu H., đêm 28.3, lúc cháu H. có tỉnh lại và kể: Có hai người đi vào nhà đe dọa cháu. Sau khi hỏi có tiền không, H. trả lời không thì hai đối tượng đổ thuốc diệt cỏ vào miệng cháu rồi dùng dao bầu để trong tủ của nhà chém cháu.

Cũng theo ông bố cháu H., con dao bầu nhà ông đã cùn nên với ý đồ cướp mạng sống của cháu H. bằng được, hai đối tượng đã chém cháu đến vài chục nhát. Các chát chém đều không sâu.

Ông bố và người nhà đều cho biết, gia đình không hề có mâu thuẫn hay nợ nần gì ai để đến cảnh này.

Một số người dân cho biết, trước khi vào nhà cháu H., hai đối tượng- theo tả lại của cháu H., còn dừng xe lại gọi điện cho ai đó hỏi đường vào nhà cháu H.

Hiện cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đang khẩn trương làm rõ vụ việc. Gia đình cháu H. đã đưa thi thể cháu về nhà để an táng.
Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem